Israel phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa 2 dòng của Omicron

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ca bệnh này nhiễm biến thể lai giữa 2 dòng BA.1 và BA.2 của Omicron.
Israel phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa 2 dòng của Omicron ảnh 1

Các hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Ben Gurion (Israel). Ảnh: Thời báo Israel

Tờ Thời báo Israel đưa tin nước này vừa phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa dòng BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.

Theo Bộ Y tế Israel, 2 ca bệnh này là người Israel về nước và đáp xuống sân bay Ben Gurion. “Biến thể này vẫn chưa được phát hiện ở các nơi khác trên thế giới”, cơ quan y tế Israel cho biết.

Thông tin ban đầu cho thấy biến thể mới gây ra các triệu chứng thông thường như sốt nhẹ, đau cơ và đau đầu. Các bệnh nhân không cần điều trị đặc biệt.

Israel phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa 2 dòng của Omicron ảnh 2

Người nhập cảnh được xét nghiệm ở sân bay Ben Gurion. Ảnh: Thời báo Israel

Bộ Y tế Israel khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan này, ông Nachman Ash tiết lộ biến thể lai có thể có nguồn gốc từ chính Israel.

“Nhiều khả năng các hành khách Israel này đã nhiễm bệnh từ trước khi lên máy bay”, ông Nachman Ash nói.

Trước đó, trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tái nhiễm dòng BA.2 sau khi nhiễm dòng BA.1 của Omicron.

Hiện Israel vẫn duy trì quy định xét nghiệm tất cả các hành khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không.

Số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đã giảm mạnh trong tháng qua, từ hơn 30.000 ca/ngày vào giữa tháng 2 xuống chỉ còn hơn 6.300 ca vào ngày 15/3.

Theo Thời báo Israel
MỚI - NÓNG