Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 13 công dân Israel và bốn công dân Thái Lan đã được Hamas trả tự do sáng sớm 26/11 trong ngày trao đổi con tin thứ hai. Tuy nhiên, Reuters nhấn mạnh thỏa thuận quan trọng này có nguy cơ tan vỡ do tranh cãi về việc chuyển hàng viện trợ vào Dải Gaza.

Bất đồng giữa Israel và Hamas hôm 25/11 đã được khắc phục nhờ sự hòa giải của Qatar và Ai Cập, nhưng nó nhấn mạnh sự mong manh của thỏa thuận mà theo đó, tổng cộng 50 con tin Israel sẽ được trả tự do để đổi lấy 150 tù nhân Palestine trong vòng bốn ngày.

Những đoạn video được công bố cho thấy các con tin đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah sau khi rời Dải Gaza. Trong số 13 công dân Israel được thả, có sáu phụ nữ và bảy trẻ em.

“Các con tin được thả đang trên đường tới các bệnh viện ở Israel, nơi họ sẽ đoàn tụ với gia đình”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố.

Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin ảnh 1

Các con tin Israel được thả tự do sáng 26/11. Ảnh: Reuters

Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin ảnh 2

Ảnh: Reuters

Đổi lại, phía Israel cũng trả tự do cho 39 tù nhân Palestine, trong đó có sáu phụ nữ và 33 trẻ em - thanh thiếu niên.

Theo các nhân chứng của Reuters, một số người được thả đã đến Quảng trường Al-Bireh ở Ramallah thuộc Bờ Tây, nơi hàng nghìn công dân Palestine khác đang chờ đợi.

Một quan chức Palestine cho biết Hamas sẽ tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn ngày với Israel. Trước đó trong ngày ngừng bắn đầu tiên, Hamas đã thả 13 công dân Israel cùng 10 nông dân Thái Lan và một người Philippines để đổi lấy việc trả tự do cho 39 phụ nữ và thanh niên Palestine từ các nhà tù của Israel.

Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin ảnh 3

Một tù nhân Palestine ôm chặt người thân sau khi được thả. Ảnh: Reuters

Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin ảnh 4

Người Palestine ăn mừng khi các tù nhân được thả. Ảnh: Reuters

Israel - Hamas giải quyết bất đồng, tiếp tục trao đổi con tin ảnh 5

Ảnh: Reuters

Giải quyết bất đồng

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có nguy cơ tạm dừng vào thứ Bảy sau khi cánh vũ trang của Hamas cho biết họ đang trì hoãn đợt thả con tin thứ hai theo lịch trình cho đến khi Israel đáp ứng mọi điều kiện ngừng bắn, bao gồm cả cam kết cho xe tải viện trợ vào phía bắc Dải Gaza.

Người phát ngôn của Hamas, Osama Hamdan, tuyên bố chỉ có 65 trong số 340 xe tải viện trợ vào Dải Gaza từ thứ Sáu đến được phía bắc khu vực này, "chưa bằng một nửa so với những gì Israel đã đồng ý".

IDF phản hồi rằng việc phân phối viện trợ bên trong Dải Gaza được thực hiện bởi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế.

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang Hamas, cũng cáo buộc Israel đã không tôn trọng các điều khoản thả tù nhân Palestine, không xét đúng tiêu chí trong việc xác định ai sẽ được trả tự do.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari hôm thứ Bảy cho biết đã có "rất nhiều cuộc thảo luận" về cách thức và ai sẽ được ưu tiên trả tự do. Về phía Palestine, một tiêu chí quan trọng đối với họ là thời gian các tù nhân thụ án trong nhà tù của Israel.

Để đảm bảo rằng thỏa thuận không sụp đổ, các bên liên quan đã có một ngày ngoại giao căng thẳng do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tham gia bằng cách điện đàm với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu Hamas tiếp tục thả con tin với tốc độ ít nhất 10 người mỗi ngày. Một nguồn tin Palestine cho biết có tới 100 con tin có thể được trả tự do.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG