Iran gạt kêu gọi của Mỹ - Anh về việc dừng hậu thuẫn Houthi tấn công ở Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iran vừa gạt lời kêu gọi của Mỹ và Anh về việc chấm dứt ủng hộ lực lượng Houthi tấn công các tàu liên quan đến Israel trên Biển Đỏ, cho rằng cáo buộc này là sự can thiệp vô căn cứ. Trong khi đó, Hải quân Iran vừa điều điều một tàu khu trục đến vùng biển này.
Iran gạt kêu gọi của Mỹ - Anh về việc dừng hậu thuẫn Houthi tấn công ở Biển Đỏ ảnh 1

Hình ảnh tàu HMS Diamond của Hải quân Anh bắn tên lửa Sea Viper để tiêu diệt một máy bay không người lái trên Biển Đỏ ngày 16/12/2023. (Ảnh: BQP Anh)

Ngày 1/1, tàu khu trục Alborz, thuộc hạm đội số 94 của Hải quân Iran, đi qua eo biển Bab-el-Mandeb vào Biển Đỏ. Trong khi đó, ông Ali Akbar Ahmadian, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, gặp ông Mohammed Abdulsalam, phát ngôn viên Houthi và khen ngợi “những hành động dũng cảm” của lực lượng này trước “sự hung hăng của người Do Thái”.

Căng thẳng giữa Mỹ và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tăng lên một mức mới, sau khi các trực thăng quân sự Mỹ bắn chìm 3 tàu của Houthi, khiến 10 thành viên của lực lượng này thiệt mạng trên Biển Đỏ hôm 31/12.

Sự việc xảy ra khi 4 tàu của Houthi tấn công một tàu thương mại của hãng vận tải biển Maersk. Đây là vụ mới nhất trong gần 20 cuộc tấn công trên Biển Đỏ kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra.

Mỹ và Anh, có thể cùng một quốc gia châu Âu nữa, đang tính chuyện cảnh báo chính thức Houthi, rằng họ sẽ tấn công các cơ sở quân sự ở Yemen dọc bờ Biển Đỏ nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thương mại liên quan đến Israel.

Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Israel cho phép hỗ trợ nhân đạo đầy đủ cho người dân ở Dải Gaza.

Ông Abdulmalik al-Houthi, lãnh đạo Houthi, cảnh báo rằng lực lượng này sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden nếu Washington tấn công vào Yemen.

Ngày 31/12, vài giờ sau cuộc gặp cấp cao giữa quan chức Iran và Houthi, Ngoại trưởng Anh David Cameron có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian để cảnh báo rằng Anh sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng không có lý do gì để cáo buộc Iran, nhưng tuyên bố Tehran ủng hộ “các phong trào phản kháng của người Palestine”.

“Iran tự hào thông báo rằng chúng tôi ủng hộ các phong trào phản kháng của người Palestine để giải phóng vùng đất của mình”, ông Kanaani nói.

Dù Houthi được Iran hậu thuẫn, nhưng lực lượng này khó có khả năng đối đầu với Hải quân Mỹ. Houthi kiểm soát miền bắc Yemen, cảng Hodeidah và thủ đô Sana’a, nhưng chính phủ Yemen phản đối tấn công tàu trên biển.

Tháng trước, Mỹ triển khai Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, một lực lượng đa quốc gia do Washington dẫn dắt để bảo vệ các tuyến hàng hải. Một số nước phương Tây cử người tham gia, nhưng chỉ có Anh điều tàu chiến. Cả Ả-rập Xê-út và UAE đều không tham gia, để tránh rủi ro bị coi là ủng hộ Israel.

Trong bài viết đăng trên báo Daily Telegraph ngày 1/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, London sẵn sàng có hành động quân sự để bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG