Có ba hình thức núp bóng chủ yếu: núp bóng nhà xuất bản thông qua việc bán giấy phép, liên doanh, liên kết của nhà xuất bản; núp địa điểm in được thuê trong doanh trại quân đội, công an, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và núp bằng cách đặt tên như đơn vị nhà nước. Cũng theo Cục An ninh Thông tin Truyền thông, trong năm 2014 và đầu năm 2015, kiểm tra 500 cơ sở in và phát hành, phát hiện 300 cơ sở có sai phạm. In lậu chủ yếu là sách giáo khoa tham khảo, giáo trình (chiếm 60-70% lượng in lậu), một số sách “có nội dung nhạy cảm”, hồi ký của các vị nguyên lãnh đạo “có quan điểm chính trị phức tạp, cực đoan”. Hoạt động in lậu đã sử dụng máy photocopy siêu tốc, thực hiện nhanh hơn nhiều so với máy in truyền thống. Nhiều ý kiến tại lớp tập huấn cho rằng, một nguyên nhân chính của tình trạng in lậu là chế tài xử phạt còn nhẹ.
In lậu “núp bóng” tinh vi, phức tạp
TP - Trong hai ngày, 25 và 26/6, tại Cần Thơ, Bộ TT&TT tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng và chống in lậu toàn quốc. Cục An ninh Thông tin Truyền thông (Bộ Công an) cho biết, in lậu đang diễn ra tinh vi và phức tạp do tình trạng tư nhân “núp bóng”.
MỚI - NÓNG
Hội đồng Anh cấp sai phép trên 90.000 chứng chỉ tiếng Anh
TPO - Kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra rằng trong giai đoạn từ tháng 1 đến 9/9/2022, Hội đồng Anh Việt Nam đã liên kết tổ chức thi cấp sai phép chứng chỉ tiếng Anh trên 90 nghìn chứng chỉ.
Xuất hiện 'hố tử thần' trên đường liên thôn ở Quảng Ninh
Tình trạng sụt lún, xuất hiện "hố tử thần" liên tiếp xảy ra tại đường liên thôn phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương khắc phục để người dân đi lại an toàn.
Doanh nghiệp 'than' khu công nghệ cao Hòa Lạc điện yếu, sóng điện thoại chập chờn
TPO - Tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, tín hiệu điện thoại, tín hiệu mạng, nguồn điện ở Khu công nghiệp Hòa Lạc không ổn định, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất.