Hy hữu: Em bé hai đầu, ba tay chào đời ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bác sĩ ở Ratlam (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đã không khỏi ngạc nhiên khi một sản phụ có tên Shaheen hạ sinh một em bé có hai đầu và ba tay.

Theo bác sĩ Naved Qureshi tại bệnh viện Sức khoẻ Bà mẹ - trẻ em Ratlam, sản phụ nói trên được sinh mổ vào ngày 28/3 nhưng không hề biết rằng con mình có dị tật.

“Kết quả siêu âm cho thấy sản phụ này mang thai đôi. Đứa trẻ chào đời hôm thứ Hai bằng phương pháp mổ lấy thai. Nhưng tất cả chúng tôi đều choáng váng khi thấy bé sơ sinh có hai đầu và ba tay, tay thứ ba nằm giữa hai đầu. Bé nặng 3kg”, bác sĩ Qureshi nói thêm.

Hy hữu: Em bé hai đầu, ba tay chào đời ở Ấn Độ ảnh 1

Bé sơ sinh có hai đầu, ba tay ở Ấn Độ. Ảnh: Sputnik

Vì tình trạng sức khoẻ nguy kịch, nên bé sơ sinh nói trên đã được chuyển đến bệnh viện M.Y để chăm sóc và theo dõi y tế.

Người mẹ (đến từ thành phố Jaora, bang Madhya Pradesh) hiện đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, khoảng 60-70% trẻ em sinh ra với đầu và chi thừa sẽ không sống sót. Thai nhi thường sẽ chết lưu trong bụng mẹ, hoặc tử vong trong vòng 48 giờ sau sinh. Tuy nhiên, một số trẻ em vẫn may mắn sống sót sau khi được phẫu thuật.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG