Cụ thể, các quyết định cho các đơn vị chủ quản vừa được ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký nêu rõ, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tổng cộng hơn 1.200 lao động trên lĩnh vực vận tải hành khách công cộng đóng tại địa bàn huyện đã có đơn xin được hỗ trợ.
Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, đây là những trường hợp lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.
Theo quyết định của UBND huyện Thanh Trì, người lao động thuộc diện trên được hưởng mức hỗ trợ trung bình là hơn 2,5 triệu đồng/người/đợt.
Trước đó, Tiền Phong có bài phản ánh, mặc dù Chính phủ, Thành phố Hà Nội đã có chủ trương, hướng dẫn cụ thể từ 2 tháng nay và đại diện người lao động đã làm hồ sơ gửi các phòng chức năng, nhưng tại một số quận huyện Hà Nội, người đứng đầu vẫn chưa ban hành các quyết định giải quyết hỗ trợ cho người lao động. Thậm chí có huyện ở Hà Nội còn ra văn bản riêng và chờ thành phố trả lời mới giải quyết. Việc này đã gây khó khăn cho người lao động và gây bức xúc dư luận.