Huấn luyện trên biển để tiếp nhận tàu mới

Kíp huấn luyện tại buồng chỉ huy trên tàu 377.
Kíp huấn luyện tại buồng chỉ huy trên tàu 377.
TP - Đúng 7 giờ sáng một ngày cuối tháng 3, sau ba hồi còi dài, biên đội hai chiếc tàu pháo tên lửa số hiệu 377 và 378 thuộc Lữ đoàn 167 rời cảng. Đây là đợt hành quân huấn luyện trên biển “hai trong một”. Đối với kíp tàu 377 và 378 là nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, còn với kíp tàu 379 và 380 là nhằm sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu để chuẩn bị tiếp nhận hai chiếc tàu mới do Việt Nam tự đóng theo giấy phép của Nga, sắp được bàn giao cho Lữ đoàn 167.

Thượng tá Nguyễn Việt Anh, Phó Lữ đoàn trưởng cho biết, cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện lần này gồm tổ chức đi biển và hành quân, thực hành triển khai các dạng phòng thủ và sử dụng vũ khí tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển; luyện tập bắn pháo đối hải; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn...

Rời cảng, 2 con tàu rẽ sóng ra khơi. Sóng lớn khiến đồ đạc trên tàu xô loảng xoảng, tàu lắc mạnh. Khẩu lệnh của thuyền trưởng vang lên, bộ đội mau chóng vào vị trí chiến đấu. Khi kíp tàu cũ luyện tập thì anh em kíp tàu mới quan sát học hỏi. Đổi lại kíp tàu mới tập thì kíp tàu cũ vừa quan sát vừa uốn nắn động tác. Cứ như vậy hết lần tập này xoay vòng qua lần tập khác. Ai nấy mải miết quên thời gian và sóng to gió lớn.

Cán bộ chiến sĩ trên tàu luyện tập nhiều tình huống khác nhau, trong đó có bài huấn luyện thực hành công kích tên lửa làm chúng tôi chú ý nhất. Tình huống giả định phát ra với tọa độ mục tiêu được xác định. Những người lính ở từng vị trí bắt đầu giải bài toán công kích tên lửa sao cho trúng mục tiêu. Mọi người, tùy theo nhiệm vụ của mình phải báo cáo cho thuyền trưởng các thông số và sẵn sàng chờ lệnh. Giây phút hồi hộp nhất chính là thời khắc đếm ngược từ 10 đến 1 và lúc tên lửa phóng đi. Dẫu chỉ là bài tập nhưng không khí khẩn trương như xảy ra trên thực địa.

Trung tá Nguyễn Đức Thoan, Thuyền trưởng tàu 377 cho biết, cán bộ, chiến sĩ tàu 377 đa số đã tham gia bắn đạn thật với loại tàu này, nên có nhiều thuận lợi khi hướng dẫn đồng đội kíp tàu mới. Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, Thuyền trưởng tàu 379 khẳng định, sau thời gian tham gia huấn luyện cùng kíp tàu 377 cán bộ, chiến sĩ tàu 379 được học hỏi không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà cả về phương pháp vận hành, tác phong chỉ huy.

Sau ba ngày huấn luyện trên biển, mặt ai cũng sạm đi vì nắng gió nhưng nụ cười thì thoải mái hơn ngày rời cảng rất nhiều, vì kết quả đạt được sau kỳ huấn luyện khá mỹ mãn.  

6 tàu tên lửa Molniya Project 12418 đóng tại Việt Nam theo giấy phép của Nga. Molniya có lượng giãn nước toàn tải 510 tấn, dài 56,9m, rộng 10,20m, mớn nước (toàn tải) 2,5m. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 40 người. Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí. Kh-35 Uran E dài 3,75 m, sải cánh 0,93 m, đường kính 0,42 m, trọng lượng phóng 630 kg, trên thân có 4 cánh ổn định ở giữa thân (có thể gập gọn) cùng 4 cánh lái ở đuôi.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.