Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải Marathon "Ky Sơn Win Vietnam Moutain 2024" đã góp phần quảng bá tiềm năng, văn hoá truyền thống của mảnh đất và con người Kỳ Sơn (Nghệ An) đến với mọi người.

Ngày 18/2, Giải Marathon 'Ky Sơn Win Vietnam Moutain 2024' đã chính thức được tổ chức tại huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 1

Các vận động viên chụp hình checkin trước khi giải đấu chính thức được bắt đầu.

Đây là giải thể thao có quy mô cấp huyện mở rộng, thu hút hơn 800 vận động viên đến từ mọi miền trên Tổ quốc tham gia cùng 2 vận động viên đến từ Colombia và Lào tham dự.

Giải Marathon được tổ chức nhằm tăng cường sự đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho cán bộ, nhân dân và tất cả vận động viên tham gia, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể - theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024”.

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 2Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 3

Giải có 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các vận động viên sẽ xuất phát theo từng khung giờ của các cự ly, sớm nhất là 5h30' sáng.

Giải cũng là dịp để vận động viên tham gia thi đấu trải nghiệm, chinh phục 4 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5 km trên các cung đường dọc biên giới Việt Lào, có nét đẹp hoang sơ, sông núi trập trùng, thơ mộng. Sơ đồ đường chạy các cự ly bắt đầu từ Trường THPT Kỳ Sơn qua nút giao giữa Quốc lộ 7 với Đường tỉnh 543D (ngã ba cầu Mường Xén) đến Km 75+00, Đường tỉnh 543D.

Thông qua giải Marathon cũng là dịp để huyện Kỳ Sơn quảng bá, giới thiệu những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp; nét văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng; những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế…

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 4Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 5

Các vận động viên chạy trên cung đường dọc biên giới Việt Lào, có nét đẹp hoang sơ, sông núi thơ mộng.

Nhân dịp tổ chức giải, các nhà tài trợ và Ban tổ chức, cùng các vận động viên đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, động viên các hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Trưa cùng ngày, Ban tổ chức đã tiến hành bế mạc giải đấu và trao các giải Nhất, Nhì, Ba nam, nữ cho các vận động viên xuất sắc ở 4 cự ly 5km, 10km và 21km và 42km.

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 6

Người dân hai bên đường đứng cổ vũ các vận động viên chạy rất đông.

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 7

Giải đấu đã thu hút hơn 800 vận động viên tham gia.

Hơn 800 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở huyện biên giới xứ Nghệ ảnh 8

Trưa cùng ngày, Ban tổ chức đã tiến hành bế mạc giải đấu và trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở các cự ly của nam và nữ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.