Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp gần 40 hội viên

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp gần 40 hội viên
TP - Theo thông báo chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam, từ gần 200 tác phẩm văn học tham dự qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban chấp hành quyết định trao Giải thưởng văn học năm 2013 của Hội Nhà văn Việt Nam cho các tác phẩm: Phút giây huyền diệu, tiểu luận và bút ký về nghề văn của Ma Văn Kháng; Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương, tập truyện ngắn của Nguyễn Trí; Những lớp sóng ngôn từ, tập thơ, của Mã Giang Lân; Nông dân, tiểu thuyết, tác giả WLADYSLAW ST. REYMONT, bản dịch của Nguyễn Văn Thái.

> 'Thành kiến, đố ky trong văn chương thật đáng sợ'

Từ 656 đơn xin gia nhập Hội, qua sự lựa chọn giới thiệu của các Hội đồng chuyên môn, Ban chấp hành đã tiến hành xem xét và quyết định kết nạp 36 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong đó, có 13 tác giả văn xuôi, 16 tác giả thơ, 3 lý luận phê bình và 4 văn học dịch. Con số hội viên mới được coi là vượt trội so với nhiều năm gần đây.

Lễ trao giải và kết nạp hội viên năm 2013 sẽ được tiến hành trọng thể ngày 19/1/ 2014 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.