Có 5 kết quả :

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga được phóng trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân tại một địa điểm không xác định ở Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters.

Nga có thể từ bỏ học thuyết 'không sử dụng trước' vũ khí hạt nhân

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin, lần thứ hai trong tuần này, ngụ ý khả năng Nga có thể chính thức thay đổi học thuyết quân sự về việc không phải là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột, CNN đưa tin ngày 9/12. Vài ngày trước đó, ông cảnh báo về mối đe dọa chiến tranh hạt nhân “ngày càng tăng”.
Tổng thống Ukraine tiết lộ 3 kịch bản để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine.

Bóng ma trùm phát xít Hitler hiện diện ở Ukraine

TPO - Đưa ra những kịch bản giải quyết xung đột đẫm máu ở Ukraine kiểu khiêu khích, kêu gọi 'tất cả các quốc gia tự do trên thế giới' tham gia 'mặt trận thống nhất' chống Nga; Tung ra học thuyết quân sự mới coi kẻ thù và kẻ xâm lược là Nga... Ukraine dường như đang hằn học khơi mào một cuộc chiến đau khổ cho nhân dân cả hai nước, đồng thời đưa bóng ma chết chóc hiển hiện trên chính đất nước mình.