TPO - Ngày 6/1, học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học của huyện Mê Linh đã đến trường thực hiện bài kiểm tra học kỳ trực tiếp trong điều kiện siết chặt quy trình phòng, chống dịch COVID-19.
TPO - Cứ tưởng là Toán lớp 1 quá đơn giản, chẳng thể làm khó được người lớn. Thế nhưng đọc xong đề bài toán này, nhiều người lại vô cùng hoang mang không biết phải giải thế nào cho đúng.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ đối với học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, ứng phó dịch COVID-19.
TPO - Trước những băn khoăn của phụ huynh, nhà trường, ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng: “Vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến”.
TPO - Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) ông Thái Văn Tài khẳng định, kiểm tra cuối kỳ cần được kiểm soát và tăng trách nhiệm quản lý các cấp, nếu không sẽ phổ biến hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp. Trong khi đó, phụ huynh tại Hà Nội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
TPO - Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến hiện tại, TP còn hơn 4.000 học sinh lớp 1 đang thuộc diện F0 hoặc cách ly y tế và hơn 5.651 học sinh lớp 1 vẫn đang ở các tỉnh chưa thể về lại thành phố.
TPO - Sáng nay (6/12), học sinh khối 1, 8, 9 tại Đà Nẵng được đến trường học trực tiếp. Trong khi các em háo hức khi được gặp bạn bè, thầy cô thì nhiều phụ huynh lại vừa mừng vừa lo.
TPO - Nhiều phụ huynh ở TPHCM có con sắp được đi học trực tiếp tại trường đang bày tỏ các tâm trạng khác nhau. Trong khi các phụ huynh có con ở độ tuổi từ 12- 17 tuổi phấn khởi thì nhiều phụ huynh có con học lớp 1 tỏ ra lo lắng khi con họ sẽ được thí điểm đến trường cùng các anh chị khối lớp 9 và 12 từ ngày 13/12.
TPO - Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chia sẻ đoạn hội thoại giữa cô giáo và phụ huynh tạo ra nhiều tranh cãi về việc “tương lai số chủ yếu dùng điện thoại và máy tính thì không cần viết chữ đẹp”.
TPO - Dạy học tiểu học, nhất là cho học sinh lớp 1, 2 cần phải lấy sự hứng thú và tham gia của học sinh làm cái gốc. Ở lứa tuổi này, mỗi bài học nên là một trò chơi; kiến thức, kĩ năng cần hình thành chính là luật chơi; giáo viên, cha mẹ học sinh chính là bạn cùng chơi; và công nghệ phải là đồ chơi.
TPO - Riêng với lớp 1, từ ngày 1 đến ngày 12/9, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh làm quen với việc học trực tuyến; từ ngày 13/9 bắt đầu dạy học trực tuyến theo chương trình, thời lượng tối đa 3 tiết/ngày.
TP - Năm nay, các trường học trên toàn quốc khó có thể cùng lúc tổ chức lễ khai giảng năm học mới trực tiếp vào ngày 5/9. Các địa phương đang xây dựng kịch bản cho lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến ngắn gọn, nhưng đầy đủ nghi lễ, có không khí để động viên học sinh.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản cho phép các trường bỏ bài kiểm tra học kỳ II, thay vào đó lấy bài kiểm tra học kỳ I, giữa học kỳ II để khẳng định kết quả năm học 2020-2021.
TP - Lớp học có đến 70% học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em đến trường còn chưa sõi tiếng Kinh nhưng sau một học kỳ với sự nỗ lực của cả cô và trò, các em đã đọc thông, viết thạo. Nhiều em tự tin, hứng thú học chương trình mới, cuối tuần không muốn về nhà.
TPO - Các giáo viên dạy lớp 1 ở nhiều trường tiểu học tại thành phố, khu vực nông thôn và cả miền núi đều nhận định rằng, học sinh khi được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì vui vẻ, tự tin, có ý thức học tập hơn.
TP - Năm đầu tiên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 1, nhưng nhiều trường học ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang thiếu thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ đổi mới sách giáo khoa.
TP - Khi dư luận phản ảnh những bất cập trong bộ sách SGK mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu Hội đồng thẩm định rà soát lại SGK Tiếng Việt 1. GS Nguyễn Minh Thuyết, Chủ biên sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều, cho biết sẽ tiếp thu và điều chỉnh.
TP - Trước ý kiến chương trình, SGK mới thiết kế bài học nặng, quá sức học sinh, phóng viên xin dự giờ một tiết học của học sinh lớp 1D, Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội).
Tiếp tục chương trình đảm bảo an toàn học đường năm 2020, HEAD Doanh Thu 3 vừa tặng nhiều mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.
TPO - “Học sinh lớp 1 vào đầu năm chưa biết đọc viết đến hết năm học vẫn chưa biết đọc thông viết thạo, thì coi như là chưa được giáo dục và như thế là lãng phí”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý thầy cô trong năm đầu tiên áp dụng chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới từ lớp 1.
TP - Lần đầu tiên Việt Nam có 5 bộ sách giáo khoa (SGK) của 3 nhà xuất bản (NXB) phục vụ học sinh lớp 1. Chất lượng những bộ sách này thế nào, có phù hợp với học sinh hay không là vấn đề phụ huynh và nhà trường quan tâm nhất.
TPO - Sẽ có 1,904 triệu mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được trao tặng tới các em học sinh bước vào lớp 1 trong dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
TPO - Chị M. - mẹ của bé gái bị phê bình vì đi học sớm khẳng định rằng, clip ghi lại hình ảnh 2 mẹ con trước cổng trường là hoàn toàn đúng sự thật, không hề có chuyện dàn dựng.
TP - Mới kết thúc học kỳ I, học sinh lớp 1 chưa đọc thông, viết thạo đã phải nghỉ học vì dịch bệnh kéo dài. Nhiều phụ huynh, giáo viên lo lắng khi các em nhỏ tuổi tới đây phải học trực tuyến có nguy cơ “tái mù chữ”.
TP - Chỉ còn 10 tháng nữa, học sinh lớp 1 trên toàn quốc sẽ học sách giáo khoa (SGK) của chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, nhưng đến thời điểm này, Bộ GD&ÐT vẫn chưa công bố về SGK để các địa phương đánh giá, lựa chọn và cho giáo viên dạy thử.
TPO - Trước đây, thống kê được dạy một thời lượng hạn chế ở lớp 4, lớp 5 và lên THCS học sinh được học ở lớp 7, lớp 10 và xác suất chỉ xuất hiện ở lớp 11. Tuy nhiên trong chương trình mới, học sinh lớp 2 sẽ được học cả hai nội dung này, PGS.TS Ngô Hoàng Long (ĐH Sư Phạm Hà Nội) thông tin.
TPO - Sáng nay (8/9), hàng nghìn người có mặt tại bờ Hồ Gươm (Hà Nội) để đi bộ vận động toàn dân "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em", với mục tiêu đến năm 2020 trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.