Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng

TPO - Sáng nay (6/12), học sinh khối 1, 8, 9 tại Đà Nẵng được đến trường học trực tiếp. Trong khi các em háo hức khi được gặp bạn bè, thầy cô thì nhiều phụ huynh lại vừa mừng vừa lo. 
Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 1

Các em học sinh lớp 1 được cha mẹ đưa tới trường từ sớm.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 2

Trong khi có em háo hức, muốn vào bên trong trường gặp bạn, gặp cô... nhưng cũng có em còn rụt rè, bỡ ngỡ

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 3

Anh Trịnh Văn Sảnh (37 tuổi, quận Cẩm Lệ) chia sẻ rất mừng vì con được đi học trực tiếp. "Cháu vào lớp 1, cần nhiều kỹ năng như đọc, viết trong khi ở nhà học online không thể nào học tốt được mà vợ chồng tôi cũng không có nhiều thời gian để kèm cặp", anh nói. Nhiều phụ huynh khác cũng an tâm vì trường học nằm trong vùng cấp độ 1, 2. Hơn hết là phải sống thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 4

Một số phụ huynh lại khá lo lắng, vì những ngày qua Đà Nẵng liên tục có hàng chục ca mắc trong cộng đồng. Các con lại chưa đủ tuổi tiêm vắc xin.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 5

Tại trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ), sau khi phụ huynh đưa con tới cổng, các giáo viên, thanh niên tình nguyện sẽ dẫn các em vào trường.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 6

Sau đó hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 7

Trường bố trí nhiều máy kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tại cả hai cổng chính và phụ.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 8

Phụ huynh dặn dò con phải luôn đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của thầy cô giáo.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 9

Hiện việc cho học sinh lớp 1 tới trường chỉ áp dụng với các trường ở vùng xanh, vùng vàng.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 10

Ngoài sách vở, các em đều mang theo bình nước cá nhân.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 11

Cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông cho hay, nhà trường có 8 lớp 1, được bố trí cách phòng trên tầng 2 và 3. Nhà trường không tổ chức dạy bán trú. Mỗi phòng học đều được trang bị nước sát khuẩn, thùng rác, vệ sinh thường xuyên...

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 12

Nhà trường cũng bố trí phòng cách ly tạm thời khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ngoài ra , nhà đa năng cũng đã chuẩn bị giường, phản, chăn... đầy đủ, đề phòng các em là đối tượng F1 sẽ được cách ly tại đó.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 13

Được đến trường, nhiều học sinh tỏ ra phấn khích, cởi mở, vui vẻ.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 14

Nhà trường tặng quà cho các em trong ngày đầu tiên đi học.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng ảnh 15

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến lưu ý, đối với những phường, xã đủ điều kiện tổ chức cho học sinh lớp 1 đi học trở lại, cần thực hiện xét nghiệm cho giáo viên 1 lần/tuần, đồng thời khuyến cáo các giáo viên trong quá trình tham gia giảng dạy, hạn chế tối đa tiếp xúc nơi đông người, theo dõi sát tình hình sức khoẻ của bản thân để báo cáo kịp thời khi rơi vào trường hợp nguy cơ.

Tin liên quan