Có 40 kết quả :

Tranh cãi TikToker Phạm Thoại giả gái, ngã kiệu là chiêu trò

Tranh cãi TikToker Phạm Thoại giả gái, ngã kiệu là chiêu trò

TPO - Liên tục trở thành tâm điểm trong các sự kiện thời trang, thảm đỏ, TikToker Phạm Thoại tiếp gây tranh cãi khi trở thành người mẫu trong đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Thạch Linh ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Cảnh anh ngã từ kiệu xuống trong video hậu trường bị cho là cố tình, chiêu trò để nổi tiếng. 
Hình ảnh tại khu vực phố cổ Hoa Lư. Ảnh: N.B

Lung linh phố cổ Hoa Lư vừa phục dựng

TPO - Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), được phục dựng, mô phỏng và tái hiện lại nét văn hóa, lịch sử nước Đại Việt từ thế kỷ thứ X. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như, thêu ren Văn Lâm, đá mỹ nghệ Ninh Vân, gốm Bồ Bát,... và nhiều làng nghề bánh trái đặc sản cả nước được trưng bày tại đây.
Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

TPO - Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.
Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 được tổ chức ở Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Long

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2021 tại Ninh Bình

TPO - Tối 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm".
Cổng làng 11 tỷ gây xôn xao dư luận. Ảnh: M.Đ

Cận cảnh cổng làng 11 tỷ ở Ninh Bình

TPO - Dự án cổng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình có mức đầu tư 11 tỷ đồng, UBND huyện Hoa Lư đã thanh toán 9,4 tỷ cho nhà thầu xây dựng. Cổng làng Ninh Vân hoàn thiện cuối năm 2017, đã gây xôn xao dư luận tại địa phương này.
12 nữ sinh đẹp nhất Ngoại giao khoe sắc cố đô Hoa Lư

12 nữ sinh đẹp nhất Ngoại giao khoe sắc cố đô Hoa Lư

TPO - Duyên dáng áo dài, nón lá, 12 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao (Miss DAV 2018) đã khoe nét trẻ trung, xinh xắn bên khung cảnh non nước hữu tình của đất cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. Ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi trao cho thí sinh xuất sắc nhất sẽ được biết sau tối nay.  
Bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ kỷ niệm 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt

Bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ kỷ niệm 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt

TPO - Tại cuộc họp báo ngày 16/4, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2018), diễn ra tối 24/4 (tức mùng 9/3 âm lịch) tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư.
Vingroup được giao dự án bãi xe ngầm tại TP HCM

Vingroup được giao dự án bãi xe ngầm tại TP HCM

UBND TP HCM vừa thông báo thay thế chủ đầu tư bãi đỗ xe ngầm tại sân vận động Hoa Lư sau khi chủ đầu tư cũ đã xin rút lui vì thiếu vốn. Theo đó, thành phố giao Tập đoàn Vingroup tự nghiên cứu, lập dự án trong thời gian 6 tháng.
Các chợ mới hoang vắng trên Tây Nguyên

Các chợ mới hoang vắng trên Tây Nguyên

TP - Nhiều chợ ở Tây Nguyên sau khi được đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới lại đóng cửa, bỏ hoang, hoặc dang dở. Các dự án “sinh bất phùng thời” này đang gây khó cho cả chính quyền, chủ đầu tư lẫn tiểu thương và các ngân hàng liên quan.
Tôn vinh doanh nghiệp Thủ đô

Tôn vinh doanh nghiệp Thủ đô

TP - Chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 10 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Bộ VHTT&DL, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình “Doanh nhân Hà Nội với Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển”, bao gồm nhiều hoạt động kéo dài từ 8/10 đến 12/10/2014. 
Du khách quốc tế ngày càng biết đến Tràng An hơn. Ảnh: Minh Đức

Tràng An vượt khó thế nào?

TP - Sau khi UNESCO công nhận di sản thế giới, trang Bluewin của Thụy Sĩ giới thiệu Tràng An là một trong 10 điểm đến mới. Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An chia sẻ thêm về hành trình thành di sản thế giới, và hứa hẹn điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.