Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo

Tối 30/11, Ngọc Hân có mặt ở thành phố Thanh Hóa cùng với nhiều gương mặt khác như ca sĩ Trọng Tấn, nhà thiết kế Anh Thư, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp để 'cầm cân nảy mực' chọn lựa người đẹp cho cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014".
Tối 30/11, Ngọc Hân có mặt ở thành phố Thanh Hóa cùng với nhiều gương mặt khác như ca sĩ Trọng Tấn, nhà thiết kế Anh Thư, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp để 'cầm cân nảy mực' chọn lựa người đẹp cho cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014".
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2010 diện bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt lộng lẫy và quyến rũ khi ngồi ghế giám khảo đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Thanh tối 30/11.
Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 1

Sự kiện được tổ chức để chào mừng năm du lịch xứ Thanh 2015.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 2

Ngọc Hân lựa chọn chiếc đầm dạ hội màu hồng gợi cảm của nhà thiết kế Hoàng Hải.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 3

Bộ đầm với những xếp nếp tinh tế nơi thân váy giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ cho Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 4
Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 5

Hoa hậu Việt Nam 2010 ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 6
Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 7

Có thể nói 2014 là một năm 'đắt show' làm giám khảo của Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 8
Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 9

Ngay sau đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Thanh 2014, Ngọc Hân đáp chuyến bay tới Phú Quốc để đồng hành cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 do báo Tiền Phong tổ chức trong vai trò giám khảo.

Hoa hậu Ngọc Hân lộng lẫy làm giám khảo ảnh 10

Nhan sắc ngày càng chín muồi của Ngọc Hân nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của các thí sinh.

Ảnh: Tân Đà Lạt
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.