Hoa hậu Mỹ trở thành đại sứ Taekwondo toàn cầu

Hoa hậu Mỹ Nia Sanchez biểu diễn kỹ năng võ thuật tại trụ sở của Liên đoàn Taekwondo thế giới ngày 27/7. Ảnh: Yonhap.
Hoa hậu Mỹ Nia Sanchez biểu diễn kỹ năng võ thuật tại trụ sở của Liên đoàn Taekwondo thế giới ngày 27/7. Ảnh: Yonhap.
Ngày 27/7, tại trụ sở của Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) ở Seoul (Hàn Quốc), Hoa hậu Mỹ năm 2014 Nia Sanchez (25 tuổi) đã được bổ nhiệm làm đại sứ Taekwondo toàn cầu.

Với vai trò mới, cô sẽ có sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của nữ giới đối với môn võ Taekwondo trên toàn thế giới.

Nia Sanchez luyện tập Taekwondo từ năm 8 tuổi và hiện nay cô đã đạt cấp tứ đẳng huyền đai.

Cô bắt đầu tham gia công tác dạy Taekwondo vào năm 12 tuổi và ba năm sau đó, cô trở thành huấn luyện viên Taekwondo có chứng chỉ. Cô gọi Taekwondo là môn võ tập luyện toàn thân. Cha mẹ của cô cũng đang quản lý một phòng tập Taekwondo ở Mỹ.

Hoa hậu Mỹ trở thành đại sứ Taekwondo toàn cầu ảnh 1

Hoa hậu Mỹ Nia Sanchez phát biểu tại lễ nhậm chức đại sứ taekwondo toàn cầu. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Nia Sanchez nói: "Những kỹ năng cuộc sống mà tôi học được từ Taekwondo đã giúp tôi đạt được thành công trong mọi khía cạnh cuộc sống của tôi. Nhờ những gì học hỏi được ở Taekwondo mà đôi có thể trở thành hoa hậu Mỹ. Giờ đây, tôi sử dụng cương vị hoa hậu Mỹ để chia sẻ Taekwondo ra toàn thế giới".

Hoa hậu Mỹ trở thành đại sứ Taekwondo toàn cầu ảnh 2 Hoa hậu Nia Sanchez thủ thế võ Taekwondo tại cuộc họp báo sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ vào năm 2014. Ảnh: Reuters.

Nia Sanchez cho biết hồi nhỏ, cô là cô gái nhút nhát nhưng nhờ luyện tập Taekwondo cô đã trở thành một con người tự tin.

Hoa hậu Mỹ trở thành đại sứ Taekwondo toàn cầu ảnh 3 Nét tươi tắn của Hoa hậu Mỹ Nia Sanchez. Ảnh: Instagram

Ngày 30/7/2015, cô sẽ dự lễ khai mạc Lễ hội Taekwondo Hanmadang thế giới năm 2015 ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.