TPO - Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TPHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước. Dự báo, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao và lập kỷ lục mới trong tháng 4 và 5.
TPO - 2 học sinh tử vong sau khi va chạm với xe khách Phương Trang; Hóa đơn tiền điện tăng vì đổi ngày ghi số, hàng triệu khách hàng có lo thiệt?; Hàng vạn bác sỹ Hàn Quốc biểu tình, bệnh viện hỗn loạn... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 4/3/2024.
TPO - Một người đàn ông ở Ấn Độ sau khi nhận được hóa đơn tiền điện với con số “kinh hoàng” thì đã bị choáng, sau đó thấy mệt và phát ốm, khiến người nhà phải đưa vào bệnh viện. Công ty điện lực nói gì về sự việc này?
TPO - Một gia đình ở Hawaii đã rất choáng khi nhận được thông báo rằng họ còn đang nợ công ty điện lực gần 18.000 đôla (khoảng 407 triệu đồng) tiền điện, trong đó chủ yếu là tiền… đèn đường của cả con phố mà họ đang sống. Vì lý do gì mà gia đình này phải chịu mức tiền điện “nặng” như vậy?
TPO - Chiều 31/7, Bộ Công Thương cho hay , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công T hương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID -19.
Người dân chỉ cần tải ứng dụng (App) EVNCPC CSKH về điện thoại là có thể theo dõi hoá đơn tiền điện theo từng ngày. Ứng dụng này đã có trên các hệ điều hành IOs và Androi đến cuối tháng 5/2021 đã có 1,056,141 khách hàng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp cận.
TPO - Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa có phản hồi trước phản ánh việc nhu cầu dùng điện vào mùa nắng nóng tăng cao, cùng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc lỗi thời khiến hóa đơn tiền điện tăng.
Trước tình hình nhiều khách hàng sử dụng điện phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao trong các tháng 4, 5 và 6, trong tuần qua, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cùng đại diện Bộ Công thương, Bộ Khoa học-công nghệ và Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tiến hành kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng tại các đơn vị kinh doanh phân phối điện .
TP - Liên quan đến nhiều trường hợp khách hàng có số tiền điện giống hệt nhau nhiều tháng liên tiếp ở nhiều địa phương, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, quy định hiện nay cho phép ghi gộp hoá đơn tiền điện một lần nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng dùng dưới 15kWh/tháng.
TPO - Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Xuân Công – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Bình và ông Thái Hồng Lĩnh – Giám đốc Điện lực Đồng Hới, đồng thời yêu cầu xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc ghi nhầm số điện.
TPO - Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào khoảng 14h ngày 23/6, công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là 38.300 MW. Theo thống kê, đến ngày 20/6, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020).
TPO - Về ba trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các tổng công ty điện lực kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi, kiểm tra, phúc tra chỉ số.
TP - Cư dân mạng, người dùng điện ở hàng loạt thành phố trên cả nước những ngày này như ngồi trên đống lửa vì hóa đơn tiền điện lại tăng vọt sau những ngày dài nắng nóng bỏng cháy tháng 5. Không ít khách hàng ngành điện cũng hiểu, dùng điều hòa nhiều những ngày nóng sẽ khiến túi tiền thâm thủng mạnh cuối tháng.
TP - Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có quyết định về việc không nên để người dân phải bù tiền điện cho các doanh nghiệp sản xuất, cần xây dựng mức giá bán lẻ điện cho khối sản xuất công nghiệp bằng mức giá bán lẻ điện sinh hoạt. Ngoài ra, cần điều chỉnh biểu giá điện cho phù hợp mức sống hiện nay của người dân.
TP - Những ngày qua, nhiều người “ngã ngửa” khi nhận được hóa đơn tiền điện kỳ tháng 5 bởi tiền điện tăng đột biến, có nơi tăng gấp 5 lần những tháng trước đó. Người dân mong muốn có thể theo dõi giá điện minh bạch để giám sát chặt chẽ, cũng như điều tiết việc sử dụng điện trong gia đình hiệu quả.
Vài ngày gần đây, nhiều khách hàng tại Hà Nội phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 6 nhà mình tăng cao hơn tháng trước, thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba. Để lý giải về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI).
Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, điều hòa chiếm từ 28 đến 64% (tính trung bình là 40%) so với tổng điện năng tiêu thụ trong một hộ gia đình. Vào mùa nắng nóng, do sử dụng điều hòa liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%.
TPO - Theo EVN, lượng điện sinh hoạt trên toàn quốc tháng 3 tăng tới 8,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, điện sinh hoạt ở Hà Nội tăng 17%, TP.HCM tăng 13%. Các công ty sẽ phúc tra hóa đơn điện nếu người dân yêu cầu. EVN cũng cho hay sẽ giảm tiền điện trong mùa dịch cho người dân ngay khi cơ quan chức năng có hướng dẫn thực hiện.
TPO - Ngày 25/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố mẫu hoá đơn tiền điện sẽ chính thức sử dụng từ ngày 1/3 tới với các thông số minh bạch thông tin và bổ sung biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ năm cũ, năm mới của khách hàng, đồng thời giúp điện tử hoá các giao dịch của khách.
TPO - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hải Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thủ tướng mới đây đã phê chuẩn quyết định này.
TPO - Do tình hình nắng nóng gay gắt diện rộng duy trì liên tục ở mức 39-40 độ ở miền Bắc và miền Trung, số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, công suất đầu nguồn của hệ thống điện toàn quốc đã vượt qua con số 36.000 MW.
TPO - Nắng nóng như đổ lửa đã khiến lượng điện tiêu thụ tại miền Bắc, miền Trung và toàn quốc lập kỷ lục mới. Lượng điện tiêu thụ tăng thêm trong ngày 3/7 so với ngày thường đã nhiều hơn cả lượng lượng điện hai nhà máy thủy điện lớn nhất nước là Lai Châu và Sơn La sản xuất ra.
TPO - Đến ngày 2/7, lượng điện tiêu thụ toàn thành phố Hà Nội nhảy vọt lên hơn 79,3 triệu kWh, tăng 117% so với tháng trước liền kề. Đây là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử ngành điện Thủ đô. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến cáo người dân triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.
TP - Khảo sát của phóng viên Tiền Phong tại TPHCM vào ngày 15/9 ở các hộ dân tại nhiều quận huyện khác nhau cho thấy, từ khi áp dụng khung giá điện mới vào tháng 6 chi phí tiền điện của người dân có tăng hơn so với trước nhưng không quá cao, giá điện hàng tháng cũng không có sự chênh lệch nhiều.