Bản tin 8H: Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch Đắk Lắk

Ông Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Infonet.
Ông Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Infonet.
TPO - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hải Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thủ tướng mới đây đã phê chuẩn quyết định này.

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hải Ninh để nhận nhiệm vụ mới. Ông Ninh là Ủy viên Trung ương dự khuyết, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ông Nguyễn Hải Ninh nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976 tại tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.


Hải Phòng xác minh việc cựu quân nhân 2 tuổi nhập ngũ, 7 tuổi xuất ngũ. Chiều 17/6, Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin phiếu thẩm định hồ sơ thương tật thể hiện ông Đ. V. Q. (sinh năm 1963, trú ở Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) nhập ngũ từ lúc 2 tuổi. Theo Ban chỉ huy quân sự quận, hồ sơ gốc ông Q. đang giữ và bản sao lưu tại Ban chỉ huy quân sự quận đều thể hiện ông Q. sinh năm 1963, nhập ngũ ngăm 1983 và xuất ngũ năm 1986. Việc xuất hiện phiếu thẩm định trên ban chỉ huy quận cho rằng có thể đã có nhầm lẫn hoặc là do lỗi đánh máy. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ mưa lớn diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với quá trình lấn Tây của áp cao cận nhiệt đới nên sáng và đêm 18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ); các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Cảnh báo, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng 19/6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng trũng tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.


Sau khi nhiều khách hàng phản ánh hóa đơn tiền điện gây khó hiểu, EVN cho biết đã tiến hành lấy ý kiến và bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới ngay trong tháng 6 và tháng 7. Theo ghi nhận, 4 mẫu hóa đơn mới EVN đưa ra đều hiển thị đầy đủ thông tin liên hệ của đơn vị điện lực phát hành hóa đơn, thông tin khách hàng, đặc biệt là chi tiết hóa đơn tiền điện. Ngoài ra, có thêm mã QR Code dùng để tra cứu và thanh toán tiền điện trực tuyến. Hai trong 4 mẫu đang được lấy ý kiến xuất hiện biểu đồ thống kê tình hình sử dụng điện của khách hàng trong năm. Thậm chí còn có so sánh với năm trước, với lượng điện tiêu thụ bình quân của các khách hàng cùng khu vực. EVN cũng cung cấp thông tin để khách hàng có thể so với mức sử dụng điện tiêu chuẩn theo mùa tương ứng.


Sập lò tại công ty gang thép, 3 công nhân bỏng nặng. Tối 17/6, ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) xác nhận, khoảng 6h sáng cùng ngày, một vụ sập lò xảy ra tại Công ty TNHH Gang thép Tân Nguyên (thị trấn Phú Thứ). Thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân đang giao ca. Vụ sập lò khiến 5 người bị bỏng và được đưa đi viện cấp cứu. Hiện 2 người bị bỏng nhẹ đã được cho về, 3 người bị nặng hơn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đoạn clip ghi lại từ hiện trường cho thấy, ngọn lửa bốc cao, một công nhân bốc cháy như ngọn đuốc chạy ra ngoài, mọi người nhanh chóng lao vào dập lửa.


Khoảng 20h30 ngày 17/6, một số người dân sống dưới chân núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện khói lửa bốc lên ở lưng chừng núi. Đám cháy nhanh chóng lan rộng do rừng thông dễbắt lửa và thời tiết khô. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình đường núi ảnh hưởng đến việc tiếp cận khu vực cháy. lực lượng chữa cháy phải kéo vòi nước dài hàng trăm mét lên núi nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.  Đến 22h45, đám cháy cơ bản được dập tắt.


Cầu 650 tỷ đồng bắc qua sông Trà Khúc thông xe sau nửa năm chờ đường dẫn.

 Video: VnExpress
MỚI - NÓNG