Sáng ngày 5/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đoàn Thanh niên EVN đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức triển khai chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng ” .
TPO - Dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức tăng giá điện 4,5% từ ngày 9/11, nhưng theo Tổng cục Thống kê tháng 11 giá điện giảm 1,45%. Cơ quan thống kê lý giải thế nào về nghịch lý này?
TP - Ngày 9/11, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp công bố quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 86,4168 đồng/kWh (tương ứng mức tăng 4,5%), lên 2.006,79 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
TPO - Về việc giá điện được điều chỉnh tăng 4,5% từ ngày 9/11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, việc tăng giá điện sẽ giúp tập đoàn này có thêm khoản thu hơn 3.200 tỷ đồng từ năm đến cuối năm. Tăng giá điện lần này làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,035% và chưa được tính khoản chênh lệch tỷ giá hơn 14.000 tỷ đồng của các năm trước.
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm nay (9/11). Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86,4168 đồng/kWh, từ 1.920,3732 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Nghề sửa điện vốn đã nhọc nhằn và nguy hiểm, nhưng đối với công tác sửa chữa điện nóng (Hotline) thì yêu cầu còn nghiêm ngặt hơn thế khi môi trường bao quanh là dòng điện, chỉ cần một giây lơ là, thiếu tập trung vượt ra khỏi vùng an toàn là mất mạng như chơi. Trong quá trình làm việc, những người thợ Hotline của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) không được phép bất cẩn, phải luôn giữ tâm lý vững vàng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình lao động
TPO - Ông Trần Quốc Hùng (SN 1976, Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương) cùng 4 bị can khác bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có liên quan trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành...
TPO - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đề xuất kỷ luật khiển trách với một nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc của tập đoàn. Do vấn đề này vượt thẩm quyền nên Ủy ban đang báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về chi phí sản xuất điện tính đến tháng 10/2023 với nhiều số liệu cho thấy biến động về sản lượng phát điện của các loại hình nguồn điện, chi phí đầu vào đang gia tăng rất mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn.
Ông Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 515 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh và có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới.
TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện hiệu quả trên nguyên tắc dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.
TPO - Bộ Công Thương cho hay khi khảo sát 95 dự án năng lượng tái tạo thì có 24 dự án muốn mua bán điện trực tiếp, không qua EVN; 17 chủ đầu tư khác đang cân nhắc về khả năng tìm, ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, góp phần bổ sung công suất cho khu vực phía Bắc.
TPO - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết đã đề xuất kỷ luật khiển trách đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành; cùng Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân; Phó Tổng Giám đốc Ngô Sơn Hải và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia vì để xảy ra thiếu điện.
TPO - Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã được trình trước đó. Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều hành giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng/lần như hiện nay xuống còn 3 tháng sẽ giúp giá điện không bị dồn tích chi phí, ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Nhờ nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đầu tư cho sản xuất ‘xanh’, tuần hoàn khép kín, nhiều doanh nghiệp ngành thép, dệt may đã nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành và đặc biệt mỗi năm tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng thông qua thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện, tái sử dụng góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Ngày 6/10/2023, tại Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Toạ đàm Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: "Nhìn lại và Hướng tới" do Báo Đầu tư phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức sáng 26/9/2023.
TPO - Nắm giữ tài sản "khủng" nhưng hoạt động chưa tương xứng, chưa kể các cơ chế hoạt động không rõ ràng khiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động do không có nhiều thực quyền và gặp đủ khó khăn trong quá trình hoạt động… là thông tin được các doanh nghiệp đưa ra tại tọa đàm “Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nhìn lại và hướng tới”,do báo Đầu tư và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức, ngày 26/9.
TPO - Toàn bộ các nhân sự và hai khoản vay lại vốn ODA lên tới gần 3 triệu USD của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ được chuyển nguyên trạng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sau đó là Bộ Công Thương khi đã hình thành, công ty TNHH 100% vốn nhà nước.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, đến hết tháng 8 đã có 79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Dù đã thúc giục nhiều lần, đến nay vẫn còn 6 dự án với tổng công suất 284,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.
TPO - Ngày 5/9, Bộ Công Thương cho biết, hiện mới có 20 dự án điện tái tạo chuyển tiếp, được vận hành thương mại, phát lên lưới. Dù đã được gỡ khó, hàng chục doanh nghiệp hiện vẫn thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định.
TPO - Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 6046 gửi Chính phủ, đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính, huy động số vốn lên tới gần 135 tỷ USD đầu tư cho các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng phê duyệt.
TPO - Thủ tướng vừa có yêu cầu Bộ Công Thương phấn đấu khởi công xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến Phố Nối - Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng trong tháng 9 này.
Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhân dân cả nước.
TPO - Theo Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ, cơ quan này sẽ có thêm hàng loạt nhiệm vụ mới.
TPO - Góp ý kiến về dự thảo sửa đổi quyết định thay thế Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ về điện lực, trong đó có xây dựng giá điện. Bộ Tài chính đề nghị không quy định trách nhiệm liên quan về phối hợp rà soát khi điều chỉnh giá mặt hàng này.