Bản tin 8H: Anh em đại gia Trịnh Sướng đóng cửa hàng loạt cây xăng dầu

Cửa hàng xăng dầu do Trịnh Sướng thuê trên đường Lê Duẩn (TP Sóc Trăng) đã đóng cửa. Ảnh: Việt Tường/Zing.
Cửa hàng xăng dầu do Trịnh Sướng thuê trên đường Lê Duẩn (TP Sóc Trăng) đã đóng cửa. Ảnh: Việt Tường/Zing.
TPO - Nhiều cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng và em vợ đã ngừng hoạt động sau khi ông này bị bắt vì sản xuất xăng giả.

Ngày 15/6, hàng loạt cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng) ở Sóc Trăng đóng cửa. Vài đại lý của Petrol Mỹ Hưng cũng treo bảng "tạm nghỉ" và nhân viên làm việc ở những nơi này nói rằng chưa có kế hoạch kinh doanh trở lại. Cũng trong ngày, nhiều trạm xăng dầu của Công ty TNHH Gia Thành (Petrol Gia Thành, do em vợ Trịnh Sướng làm giám đốc) ngưng hoạt động. Theo ghi nhận, nơi đóng cửa đầu tiên là chi nhánh số 9 của Petrol Mỹ Hưng ở đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng). Cửa hàng này được Trịnh Sướng mua lại từ một doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả với giá trên 3 tỷ đồng.


Sau mưa lớn, Bắc Bộ đón nắng nóng gay gắt trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong 5-7 ngày tới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Lật ghe đánh cá trên vịnh Vân Phong, 3 người thiệt mạng. Vào 8h sáng 15/6, một đại gia đình gồm 15 người ở TP Hồ Chí Minh và Nha Trang (Khánh Hòa) đi ghe đánh cá dài 8m của ông Võ Hồng Nguyên (42 tuổi, ở thôn Ninh Thọ) từ thôn Ninh Thọ ra đảo Điệp Sơn (vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh) chơi. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, lúc trở về đến khu vực hòn Bịp (vịnh Vân Phong), ghe đánh cá này do chở quá nặng đã bị lật úp. Thời điểm ghe lật, nhiều thuyền đánh cá của ngư dân trong vùng đi ngang qua cứu được 12 người, còn 3 người thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/6, Ban chỉ đạo Trung tương về Phòng chống thiên tai cho biết, mùa bão năm 2019 trên khu vực biển Đông đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong năm 2019 khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký các quyết định truy phong và truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với hai phi công thuộc Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Theo đó, Đại úy Lê Xuân Trường được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn lên Thiếu tá; Trung sỹ Đào Văn Long được truy phong quân hàm sỹ quan cấp bậc Thiếu úy. Trước đó, hai chiến sĩ hy sinh do máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 rơi tại chân đập Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa, trên đường bay về lúc tham gia huấn luyện.


Ngày 15/6, đại diện UBND phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, phường vừa đình chỉ hoạt động nhà giữ trẻ không phép của bà Võ Thị Gái (trú phường Bùi Thị Xuân). Cơ quan công an cũng khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu N.T.K. (15 tháng tuổi) tại nhà trẻ này. Trước đó, khi đón con vào ngày 5/6, Nguyễn Thành Khẳm (28 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân) thấy con mê man, có vết bầm đen sưng lên. Tối cùng ngày, bé có biểu hiện bất thường nên gia đình đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết cháu K. bị chấn thương sọ não, trên đầu có máu tụ, vết rạn… Cháu K. nhập viện hai ngày thì qua đời. Bà Gái giải thích, cháu K. bị té và lên cơn sốt nên bà cho cháu uống thuốc.


Đề xuất ghi hình người xả rác bừa bãi tại 85 điểm ở Hà Nội. Ngày 15/6, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng giám đốc Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, sau một tháng thí điểm ghi hình người xả rác tại phố đi bộ Hồ Gươm, đơn vị đã đề nghị các quận cho nhân rộng mô hình này tại khu vực nội thành. Theo thống kê của Urenco, nội thành Hà Nội có 85 điểm thường bị người dân xả rác bừa bãi, để rác không đúng giờ gây ô nhiễm môi trường, như một số điểm ở phố đi bộ Hồ Gươm, phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), khu vực cổng làng Mễ Trì, đại lộ Thăng Long đoạn gần Trung tâm hội nghị quốc gia... Trước mắt, Urenco đã mở rộng việc ghi hình xả rác ở khu vực gần Trung tâm Hội nghị quốc gia; đặt biển cảnh báo xử phạt tại phố Bạch Mai.

MỚI - NÓNG