Bản tin 8H: Thanh niên chặn xe buýt đòi nhường đường trên cầu Chương Dương

Thanh niên chặn đầu xe buýt, lớn tiếng đòi nhường đường và chửi rủa tài xế. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên chặn đầu xe buýt, lớn tiếng đòi nhường đường và chửi rủa tài xế. Ảnh cắt từ clip
TPO - Xe buýt đang lưu thông trên cầu Chương Dương bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy chặn đầu xe buýt, bắt nhường đường và lớn tiếng chửi bới tài xế.

Kẻ nghi ngáo đá, chặn xe buýt trên cầu. Khoảng 9h sáng ngày 14/6, chiếc xe bus BKS 30Z-5913 khi đang lưu thông đến cầu Chương Dương (Hà Nội) bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy chặn đầu xe buýt, bắt nhường đường và lớn tiếng chửi bới tài xế. Trong đoạn video ngắn được ghi lại, đối tượng đội mũ lưỡi trai màu trắng đi sai làn đường, lấn sang làn xe ngược chiều đang lưu thông, yêu cầu xe buýt phải lùi lại cho đối tượng tiến lên. Không chỉ văng tục, đe dọa, kẻ này còn dùng tua vít để hành hung tài xế nhưng không thành. Khi có người gọi điện cho lực lượng chức năng, đối tượng này bỏ đi. Nhiều người nghi đối tượng này bị ngáo đá.


TPHCM có nữ lãnh đạo chủ chốt 43 tuổi. Chiều 14/6, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm nhân sự phó giám đốc Sở Tài chính. Thay mặt thường trực UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Mai Phương, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách thuộc Sở Tài chính TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Bà Trần Mai Phương, sinh năm 1976, công tác liên tục tại Sở Tài chính TPHCM từ năm 1998 đến nay. (XEM CHI TIẾT)


Ổ dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát tại Quảng Bình. Ngày 14/6, ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, địa phương vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn gồm 108 con của hộ gia đình ông ông Đinh Minh Chính trú tại hôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa. Cụ thể, đàn lợn của ông Chính có nhiều triệu chứng bất thường như mệt mỏi, bỏ ăn và chết dần. Kết quả xét nghiệm cho thấy, những mẫu bệnh phẩm này đều dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Được biết, đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại Quảng Bình. (XEM CHI TIẾT)


Các tỉnh miền Bắc đón mưa dông diện rộng, Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-17/6.


Ngày 14/6, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã trục vớt thành công một quả bom vẫn còn nguyên vẹn dưới dòng sông Lam, đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, quả bom này có trọng lượng gần 400kg, dài 1,3 m, đường kính 45 cm, là vũ khí còn sót lại sau chiến tranh. Ông Trần Đức Liên, Trưởng Công an xã Xuân Lam cho biết, quả bom trên được một người dân trú tại thôn 1 thuộc xã này phát hiện khi đang thả lưới bắt cá trên sông Lam. Vị trí phát hiện quả bom ở độ sâu so với mặt nước khoảng 5m, cách bờ khoảng 25m.


Liên quan đến việc ông Lê Tấn Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) bị đình chỉ công tác, ngày 14/6, tại buổi giao ban báo chí của Ban tuyên giáo TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết, quyết định này chưa phải là hình thức xử lý cuối cùng. Theo đó, quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hùng được đưa ra để cơ quan chức năng có thêm thời gian tiếp tục xem xét mức độ kỷ luật phù hợp nhất. Trước đó, ngày 12/6, UBND TP.HCM quyết định đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng - Tổng Giám đốc Sagri do có các sai phạm: vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả.


Trạm BOT Hòa Lạc bị ngăn thu phí ngày thứ tư liên tiếp. Chiều 14/6, trạm thu phí BOT Hòa Lạc không thể hoạt động vì nhiều người dân hai xã Yên Quang và Phúc Tiến (Kỳ Sơn, Hòa Bình) dùng ôtô chắn ngang làn thu phí. Đây là ngày thứ tư liên tiếp trạm thu phí này bị chặn. Người dân đỗ 5 xe tải và một ôtô khách tại khu vực soát vé của trạm thu phí và căng thêm hai tấm băng rôn ở đây. Các phương tiện qua trạm sẽ đi vào làn dành cho xe thô sơ và không phải trả phí dù khoảng 5 nhân viên soát vé làm việc tại đây. Xung quanh trạm không có sự xuất hiện của lực lương chức năng. Được biết, đây là ngày thứ tư liên tiếp xảy ra tình trạng này ở BOT Hòa Lạc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).