Bản tin 8H: Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đi nước ngoài cùng đại gia Trịnh Sướng?

Trịnh Sướng (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh cùng ông Huỳnh Thành Hiệp (bìa phải), Huỳnh Văn Sum (thứ 2, hàng phía sau). Ảnh: N.T.
Trịnh Sướng (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh cùng ông Huỳnh Thành Hiệp (bìa phải), Huỳnh Văn Sum (thứ 2, hàng phía sau). Ảnh: N.T.
TPO - Nhiều cán bộ đương chức và hưu trí của tỉnh Sóc Trăng bị nghi ngờ đi nước ngoài do Trịnh Sướng tài trợ.

Mới đây, đại gia Trịnh Sướng (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán xăng giả, được phát hiện đi du lịch, chụp ảnh cùng nhiều cán bộ đương chức tại Nhật Bản, bao gồm: Ông Huỳnh Văn Sum (Phó Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng), ông Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng). Ngoài ra, trong ảnh chụp chung còn có nhiều cán bộ hưu trí, từng nắm giữ các vị trí quan trọng ở tỉnh. Khi được báo chí hỏi, các cán bộ trên đều cho biết, đi với tư cách cá nhân, đã xin phép cơ quan và tự bỏ tiền túi. Về bức ảnh, ông Sum khẳng định, tình cơ gặp đoàn của ông Sướng và chụp ảnh lưu niệm.


Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Chủ tịch tỉnh Sơn La. Chiều 12/6, HĐND tỉnh Sơn La nhất trí bầu ông Hoàng Quốc Khánh - Phó bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hoàng Quốc Khánh (50 tuổi), quê huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, là tiến sĩ kinh tế. Ông Khánh từng công tác ở Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và huyện Phù Yên. Năm 2014, ông làm giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, rồi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Từ tháng 9/2015 đến nay, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. (XEM CHI TIẾT)


Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk. Ngày 12/6, nguồn tin Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có thông cáo báo chí kỳ họp 63 và đưa ra một số kết luận về các vi phạm của đảng viên, trong số này có ông Trần Đình Sơn, nguyên viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk (đã nghỉ hưu). Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2018, ông Trần Đình Sơn mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện không nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan. Khi còn đương chức, ông Sơn là tỉnh ủy viên nên UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. (XEM CHI TIẾT)


7 bà cháu hôn mê nghi ngạt khí ở Sài Gòn, bé gái 11 tuổi tử vong. Khoảng 9h sáng ngày 12/6, về nhà sau khi đi uống cà phê, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, trú tại số 43, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM) gọi cửa nhưng không ai mở. Sau đó, ông có trở lại vào lúc 11h và 13h mới có một người cháu trai 5 tuổi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng. Ông Hai còn phát hiện vợ là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và 5 người cháu khác ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu, liền gọi cấp cứu. Không may, cháu gái tên L.T.B.Tr (11 tuổi, cháu ngoại ông Hai) đã tử vong sau đó. Bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo, riêng còn một bé trai vẫn còn hôn mê trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu, công an nhận định các nạn nhân có thể bị ngạt khí. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ ngày nắng nóng và đêm mưa dông, Trung Bộ tiếp tục nắng gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Các tỉnh Bắc Bộ ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, chiều tối và đêm ở khu vực miền núi và trung du có mưa rào, có nơi mưa to, rất to và dông, đề phòng nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.


Lại có thêm tỷ phú hơn 4 tỷ đồng. Tối 11/6, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Vietlott đã thực hiện quy trình QSMT thứ 290 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Hội đồng Giám sát xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 02 - 05 - 13 - 20 - 30 - 49 và con số đặc biệt là 35. Xem xét trên hệ thống với số vé bán ra trước đó, Vietlott tìm ra được 01 vé trúng giải Jackpot 2 với giá trị giải thưởng 4.397.402.900 đồng (chưa thuế). Cũng tại kỳ quay thưởng này, Vietlott đã tìm ra 14 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 605 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 12.825 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)


VKSND tỉnh Lạng Sơn có nữ Phó Viện trưởng mới. Chiều ngày 12/6, tại tỉnh Lạng Sơn, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liễu, Viện trưởng VKSND huyện Cao Lộc giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng sơn. Được biết, trước khi giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Cao Lộc (tháng 10/2018), Bà  Liễu từng đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, ông Mã Văn Giang, Phó Viện trưởng VKSND Lạng Sơn được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6/2019.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.