Đồng chí cho biết: Mục tiêu ban đầu của Diễn đàn “Hỗ trợ đời sống và học tập của sinh viên” là muốn qua đó để nắm được bức tranh về tình hình sinh viên.
Nhiều ý kiến phản ánh một bộ phận sinh viên ham chơi, sa đà vào nhiều thú vui vô bổ, xa rời nhiệm vụ chính là học tập. Nhiều sinh viên sau một thời gian nhập học mới giật mình hiểu ra rằng họ không yêu thích ngành học, môn học mà chính họ đã lựa chọn. Rơi vào tình trạng này, một số đã buông xuôi, mặc kệ sự nghiệp, học với tinh thần trung bình chủ nghĩa.
| Tại một gian hàng Hội trại sinh viên |
Một số ý kiến đặt câu hỏi: Để giải quyết vấn đề thiếu ký túc xá, có nên xây chung cư hay làng sinh viên hay không? Vì sao vẫn có nơi thừa ký túc xá? Hoạt động của các Câu lạc bộ học tập đã đáp ứng đúng nhu cầu sinh viên hay chưa? Vai trò của Đoàn, Hội đến đâu trong hỗ trợ sinh viên?
Chúng ta đã từng nói quá nhiều về thực trạng. Điều mà chúng tôi quan tâm hơn cả đó là muốn lắng nghe, tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề bức xúc của sinh viên. Trong thời gian vừa rồi, những giải pháp thật sự hiệu quả đưa ra cũng chưa nhiều và việc thực hiện một số giải pháp còn không ít khó khăn. Tại Diễn đàn, các bạn sinh viên đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, mạnh dạn và sáng tạo.
+ Vậy kinh nghiệm gì được rút ra để hoạt động của Đoàn, Hội thiết thực hơn với sinh viên?
- Diễn đàn gợi mở rất nhiều vấn đề. Trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn các diễn đàn như vậy. Tới đây, BCH, Ban Thư ký TW Hội sẽ bàn chuyên đề này để giúp cho TW Hội thực hiện tốt chức năng chăm lo, giúp đỡ sinh viên.
Thực ra nhiều nội dung hỗ trợ sinh viên đã và đang được triển khai, nhưng quan trọng là ở mỗi cấp bộ Hội đã thực hiện đạt hiệu quả đến đâu? Vấn đề đang được đặt ra là phải nhìn nhận lại và đi vào thực chất hơn những mô hình, phương thức hoạt động tại cơ sở.
+ Sinh viên sa vào các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Các cấp Hội SV sẽ làm gì cụ thể để giúp đỡ họ, thưa đồng chí?
- Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình công tác giúp sinh viên phòng, chống các tệ nạn xã hội. Hội đang cố gắng tạo ra ngày càng nhiều những sân chơi lành mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên... từ đó giúp họ tránh khỏi các tệ nạn xã hội. Tôi cũng muốn nói thêm là bên cạnh sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội, sinh viên cũng đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường và của nhiều cấp, nhiều ngành.
+ Xin cảm ơn đồng chí.