HLV trưởng ĐTQG không thể kiêm nhiệm

Dẫn dắt các tuyển thủ QG không phải là công việc “làm thêm” Ảnh: VSI
Dẫn dắt các tuyển thủ QG không phải là công việc “làm thêm” Ảnh: VSI
TP - Nói như TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, thì dẫn dắt ĐTQG phải là HLV có cá tính, chính kiến rõ ràng, chịu được áp lực từ dư luận, VFF. Nhìn từ góc độ này, liệu việc ứng viên muốn kiêm nhiệm cả CLB và ĐTQG có phải là một sự cầu toàn cho bản thân?

> Các ông thầy nội trong lịch sử BĐVN

Một HLV nội nếu bỏ CLB để dẫn dắt ĐTQG, trong trường hợp đội tuyển thua và bị cắt hợp đồng sẽ không còn chỗ làm do công việc ở CLB đã có người thay thế.

Đây là lý lẽ lãnh đạo VFF đưa ra để giải thích việc để ngỏ khả năng cho HLV nội kiêm nhiệm cả CLB và ĐTQG.

Giải thích như thế có phần đúng, nhưng chưa đủ và có lẽ xuất phát chủ yếu từ việc VFF không thuyết phục được các ứng viên chấp nhận mạo hiểm với canh bạc ĐTQG.

Đầu tiên phải khẳng định ngay rằng, một HLV giỏi, hay nói rộng ra, một lao động giỏi không mấy khi sợ mất việc. HLV nội nào được chọn dẫn dắt ĐTVN chắc chắn phải là người được đánh giá cao về năng lực cầm quân.

Có thể lấy ngay ví dụ bằng các ứng viên đang được VFF chọn mặt gửi vàng. Từ Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) hay Nguyễn Hữu Thắng (SLNA)… đều đã khẳng định được năng lực của mình ở các CLB.

Nếu bảo làm HLV trưởng ĐTQG dễ mất việc hơn ở CLB thì cũng chưa hẳn. HLV bị sa thải sau vài vòng đấu là chuyện không hiếm ở giải VĐQG và hạng Nhất.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, một HLV khi dám nhận lời đề nghị của VFF cần thiết phải tập trung toàn bộ cho công việc ở đội tuyển.

Những bất cập của việc kiêm nhiệm đã được rất nhiều chuyên gia, HLV bóng đá trong nước chỉ ra, từ việc phân tán tư tưởng, đến năng lực con người chỉ có giới hạn, ôm đồm công việc gây phản tác dụng...

HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA là một trong số những người không đồng tình với phương án kiêm nhiệm.

Ở đây có lẽ cần kể lại một câu chuyện cũ. Ông Calisto trước kia là người đòi hỏi được kiêm nhiệm mạnh mẽ nhất, khi vừa muốn dẫn dắt đội tuyển, vừa được cầm Hà Nội T&T của bầu Hiển.

Tuy nhiên, VFF đã nhất quyết từ chối bất kể thời điểm trên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang ở thế thượng phong.

Lý do nhiều, nhưng chắc chắn có cả những vấn đề chuyên môn đã được nhắc ở trên.

Năng lực cầm quân của ông Calisto thì có lẽ không cần phải nói thêm. Trong số các HLV bóng đá VN hiện nay, có bao nhiêu người cho rằng mình giỏi hơn ông Calisto?

HLV Phan Thanh Hùng, người được coi là ứng viên sáng giá nhất, cũng thường xuyên khẳng định học được nhiều khi còn làm trợ lý cho ông Calisto ở ĐTVN.

Đề cập đến vấn đề tuyển chọn HLV, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có dẫn trường hợp, một HLV trẻ khi được Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mời đã từ chối. Nguyên nhân vì sợ áp lực nếu ĐTQG thất bại.

Một HLV nhận lời dẫn dắt ĐTQG chỉ vì được đảm bảo phương án an toàn (thua lại trở về CLB), có thể tin rằng HLV đó đủ bản lĩnh đem lại thành công?

Chỉ xin nêu lại ý kiến của TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh ở trên, HLV trưởng ĐTQG phải là người cá tính, chính kiến rõ ràng và chịu được áp lực của VFF, dư luận…

Dẫn dắt ĐTQG, nhất quyết không thể là một công việc mang tính chất thời vụ, kiếm thêm thu nhập. Hay nói như nhiều người, đã bế em thì thôi xay bột.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.