HLV Troussier có thể tạo nên một thế hệ Vàng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Để làm nên kỳ tích cần một thế hệ đặc biệt. Khi chúng ta đang nói về giấc mơ vươn tầm châu lục và thế giới, cụ thể là tấm vé tới World Cup 2030, một lứa cầu thủ đủ tốt phải được tạo ra từ hôm nay.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier tuyên bố “U23 Việt Nam có sự tự tin để sẵn sàng đương đầu với các thử thách đang chờ đón”.

Bên cạnh việc phân tích đối thủ, rằng “Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất bảng bởi thành tích tốt tại các giải trẻ cấp châu lục” và “Kuwait, Malaysia sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam”, ông còn nói tới Olympic 2024.

“VCK U23 Châu Á 2024 có tính chất đặc biệt bởi giải đấu đồng thời cũng là Vòng loại Olympic 2024 tổ chức tại Pháp. Sẽ không trận đấu nào dễ dàng bởi tất cả đều chung một mơ ước, đó là đi sâu nhất có thể và tìm kiếm tấm vé tới Pháp vào mùa hè tới”, HLV Troussier nói.

HLV Troussier có thể tạo nên một thế hệ Vàng ảnh 1

Việt Nam có thể tự tin với lứa trẻ hiện tại, những người liên tục được thử lửa ở nhiều giải đấu. Ảnh: Như Ý

Trong quá khứ Việt Nam chưa một lần tham dự Olympic môn bóng đá (cả nam và nữ). Lần chúng ta đi xa nhất là vòng loại Olympic 2008, khi tiến tới vòng loại thứ ba. Nhưng với vị trí cuối bảng C, tất cả chợt nhận ra tấm vé đến Thế vận hội quá xa xôi diệu vợi. Do vậy một khoảng thời gian dài, đây hiếm khi là mục tiêu được đề cập tới. Cho đến hiện tại, trong bối cảnh cả nền bóng đá theo đuổi công cuộc chuyển mình, HLV Troussier không ngại đưa Olympic 2024 vào kế hoạch.

Đây không phải cái gì đó bất khả thi. May mắn rơi vào bảng dễ thở, điều đầu tiên U23 Việt Nam cần làm là vượt qua vòng bảng và góp mặt ở tứ kết. Với đấu pháp hợp lý, tinh thần quật khởi và khát khao tạo ra kỳ tích, tiến vào bán kết là có thể. Như đã biết, 3 đội gồm vô địch, á quân và hạng 3 sẽ giành quyền đến Olympic 2024, trong khi đội đứng thứ 4 sẽ chơi trận play-off liên châu lục với đại diện châu Phi Guinea.

Trong danh sách triệu tập ĐTQG mới đây, có tới 11 cầu thủ đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2024. Ngoài ra còn có 15 người khác ở độ tuổi U23 được gọi lên tuyển, tập luyện và thi đấu, trong vòng một năm qua.

Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Nên nhớ chính tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam của lứa Quang Hải, Văn Hậu đã đi tới tận chung kết. Hiện tại chúng ta đang có trong tay một thế hệ mới không quá thua kém lứa đàn anh. Thậm chí còn có mặt hơn, bởi nhận được sự quan tâm của cả hệ thống bóng đá.

Cách đây không lâu tất cả còn đang lo lắng về đội ngũ kế cận, thì chỉ trong hai năm qua, rất nhiều gương mặt sáng giá lần lượt được giới thiệu. Đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt rồi Nguyễn Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Bùi Vĩ Hào.

Những cầu thủ này, cùng nhiều cái tên khác cùng thế hệ, liên tục được thử lửa ở nhiều đấu trường khác nhau, bao gồm cả các giải đấu tầm châu lục. Trong 2 năm qua, U23 Việt Nam đã chơi cả thảy 53 trận. Họ khá dày dạn kinh nghiệm và rất hiểu nhau, đồng thời quen thuộc với triết lý mà HLV Troussier đang triển khai. Một số còn được trao cơ hội khoác áo ĐTQG và bước đầu thể hiện được bản thân. Rõ ràng, chúng ta đang có sự chuẩn bị rất tốt cho tương lai.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có thời gian dài đồng hành cùng tôi suốt 9 tháng qua, tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở nhiều giải đấu khác nhau, cả ở cấp độ ĐTQG và đội trẻ, trải nghiệm các trận đấu lớn với áp lực cao”, chiến lược gia người Pháp nói, “Với sự chuẩn bị và tích luỹ liên tục như vậy, tôi tin tưởng các cầu thủ và toàn thể đội bóng đang sở hữu sự tự tin và nền tảng nhất định để sẵn sàng đương đầu với thử thách sắp tới”.

Dĩ nhiên cần thêm thời gian để các cầu thủ cải thiện, và chúng ta hy vọng một thế hệ Vàng sẽ được tạo ra. Nếu họ làm nên kỳ tích tới được Olympic 2024, một tấm vé đến World Cup 2030 không phải là điều không thể.

MỚI - NÓNG