HLV Thụy Sỹ tuyên bố 'bắt chết' các ngôi sao Brazil

HLV Thụy Sỹ tuyên bố 'bắt chết' các ngôi sao Brazil
TPO - Huấn luyện viên và đội trưởng của Thụy Sĩ đã nói với người hâm mộ rằng họ không mong đợi một trận đấu đẹp với Brazil. Mục tiêu của Thụy Sĩ là không cho các ngôi sao của tuyển Brazil có khoảng trống để phô diễn sức mạnh.

"Tôi không ở đây phải để tạo nên một trận đấu đẹp, mà để giành chiến thắng", ông Petkovic tuyên bố. "Bóng đá Brazil đã phát triển mạnh mẽ kể từ năm 2014 đến nay. Phong cách chơi bóng của họ mang nhiều hơi hướng của châu Âu. Tôi khâm phục điều đó. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào cầu thủ của mình, chúng tôi tới đây để trình diễn lối chơi riêng".

Đội tuyển Brazil quay lại World Cup sau trận thua 1-7 trước đội tuyển Đức cách đây 4 năm. Các cầu thủ Brazil đều cho rằng Thụy Sỹ, đội bóng xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng FiFA, là một đối thủ khó vượt qua tại bảng E.

Đội trưởng Thụy Sĩ Stephan Lichtsteiner cho rằng hàng phòng thủ của họ cần hạn chế tối đa sự di chuyển của Coutinho, Neymar bên phía Brazil. Việc vô hiệu hóa một cầu thủ xuất sắc như Neymar trong suốt 90 phút là điều không thể, Lichtsteiner nói các đồng đội phải chơi thật tập trung và hạn chế khoảng trống tối đa.

Tại kỳ World Cup thứ tư liên tiếp này, Thụy Sỹ đang mơ về vòng 1/8 sau khi đã hai lần bỏ lỡ cơ hội đi tiếp ở các kỳ World Cup năm 2006 và 2014. Petkovic từ chối tiết lộ đội hình xuất phát, nhưng ông có tiết lộ sẽ để Haris Seferovic chơi như một cầu thủ tự do.

Thời tiết ở Rostov lên tới 30 độ C, nhưng các cầu thủ Thụy Sỹ không hề phàn nàn về điều này. Theo đội trưởng Lichtsteiner, không khí rất nóng bức nhưng họ tới đây để chiến thắng, đó mới là điều quan trọng.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.