HLV Mai Đức Chung: ‘Philippines tiến bộ nhiều, có lợi thế sân nhà’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung cho biết cuộc so tài với giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines tại bán kết AFF Cup 2022 hứa hẹn sẽ rất khó khăn.
HLV Mai Đức Chung: ‘Philippines tiến bộ nhiều, có lợi thế sân nhà’ ảnh 1

HLV Mai Đức Chung bất ngờ với chiến thắng đậm của đội nhà

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại vòng bảng AFF Cup 2022 với 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm tuyệt đối cùng vị trí nhất bảng B. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại bán kết là chủ nhà Philippines, đội bóng vừa giành quyền dự World Cup 2023. Vì thế, trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

"Cuộc so tài với đội tuyển nữ Philippines khó khăn vì đội bạn tiến bộ, có sự cổ vũ của cổ động viên nhà", HLV Mai Đức Chung chia sẻ về trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Philippines diễn ra trên sân Rizal Memorial tại Manila vào lúc 19h ngày 15/7. Ở trận bán kết còn lại, Myanmar sẽ gặp đội đầu bảng A Thái Lan sớm hơn vào 15h ngày 15/7.

“Chúng tôi có một ngày nghỉ ngơi trước trận bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao. Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục. Nhưng bước đầu, tôi hài lòng với tinh thần mà các cầu thủ đã thể hiện suốt từ đầu giải”, nhà cầm quân họ Mai nhấn mạnh.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng tối qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar, một trong những ứng viên cho việc soán ngôi hậu của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông bất ngờ về chiến thắng đậm của đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar: "Tôi không nghĩ các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng như thế. Tôi đã nghĩ trận này sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội thể hiện tinh thần tốt".

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.