HLV Jurgen Klopp phản ứng mạnh mẽ khi giới chủ siêu giàu 'thâu tóm' Newcastle

0:00 / 0:00
0:00
HLV Jurgen Klopp
HLV Jurgen Klopp
TPO - HLV Jurgen Klopp tỏ ra lo ngại việc Newcastle được giới chủ siêu giàu của Saudi Arabia mua lại có thể làm đảo lộn các giá trị của bóng đá.

“Theo tôi biết, đây là CLB thứ ba trên thế giới được sở hữu bởi cả một quốc gia. Đó là điều mà các đội bóng khác sẽ phải đối phó. Bằng cách nào điều này vẫn được cho phép và có thể xảy ra. Câu hỏi này tôi không thể trả lời được và cũng không phải bổn phận của tôi", HLV Jurgen Klopp chia sẻ trước giới truyền thông hôm nay.

CLB Newcastle được chuyển giao cho chủ mới thành công, sau khi quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF), đứng đầu là Thái tử nước này Mohammed bin Salman, đạt được thỏa thuận mua lại 80% cổ phần trị giá 300 triệu bảng từ tỷ phú Mike Ashley.

Theo thống kê, tổng giá trị tài sản mà giới chủ mới của Newcastle đang nắm giữ có giá trị lên đến 320 tỷ bảng, nhiều hơn 100 tỷ bảng so với ông chủ đội bóng xếp thứ hai là PSG (tỷ phú Nasser Al-Khelaifi) và thậm chí nhiều hơn gấp 15 lần so với các ông chủ của Man City với 21 tỷ bảng.

"Tôi đã chờ đợi thông báo chính thức từ Richard Master (Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh) về việc những ông chủ Saudi Arabia tiếp quản Newcastle. Chúng ta từng tranh cãi kịch liệt khi Super League xuất hiện vì nó có thể làm đảo lộn giá trị của bóng đá.

Newcastle cũng như vậy thôi, bởi họ sẽ tạo ra một siêu cường. Newcastle sẽ đảm bảo suất dự Champions League trong vài năm tới. Tôi không biết liệu luật Công bằng Tài chính của UEFA còn tồn tại nữa hay không", Klopp nói.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Klopp công kích cách tiêu tiền của những đội bóng có tiềm lực tài chính hùng hậu. Man City, Chelsea, MU và cả PSG là những cái tên đã từng bị chiến lược gia người Đức chỉ đích danh.

Hiện tại, Newcastle đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 3 điểm sau 7 trận, còn Liverpool xếp thứ 2 với 15 điểm, kém đội dẫn đầu Chelsea 1 điểm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.