Đội tuyển Trung Quốc tăng cường nhập tịch đồng đội cũ Neymar đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Trung Quốc
ĐT Trung Quốc
TPO - Truyền thông Trung Quốc cho rằng, đội tuyển nước này cần phát huy hết khả năng của các cầu thủ nhập tịch để nuôi hy vọng đi tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Tờ "Thiên Tân nhật báo" của Trung Quốc vừa đưa tin, ĐT Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xem xét tăng cường và tận dụng các cầu thủ nhập tịch ở các lượt trận tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup, trước mắt là trận gặp Oman và Australia trong tháng 11 tới.

Theo "Thiên Tân nhật báo", dư luận Trung Quốc đã nhiều lần đặt câu hỏi về việc ban huấn luyện sử dụng chưa hiệu quả các ngoại binh. Họ yêu cầu trao cơ hội nhiều hơn cho các ngôi sao nhập tịch, nhất là sau màn tỏa sáng của tiền đạo Luo Guofu ở trận gặp Saudi Arabia.

Dự kiến, trong giai đoạn lượt về, trong đó có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam, Trung Quốc có thể triệu tập một cầu thủ nhập tịch khác là Ricardo Goulart, đồng đội cũ của Neymar ở CLB Santos. Trong thời gian qua, cầu thủ này vẫn đang hoàn tất hồ sơ nhập tịch khi đã đủ điều kiện thi đấu 5 năm ở Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc tăng cường nhập tịch đồng đội cũ Neymar đấu Việt Nam ảnh 1

Chuyên gia Luo Ming

Về lý thuyết, ĐT Trung Quốc vẫn còn hy vọng giành vé dự VCK World Cup. Tuy nhiên, chia sẻ trên một chương trình truyền hình mới đây, ông Luo Ming, tổng biên tập tờ "Sports Weekly” nổi tiếng của Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận đội nhà khó có khả năng vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022.

"ĐT Trung Quốc dù rất muốn vượt qua vòng loại cuối World Cup nhưng khó có hy vọng. Mục tiêu thực tế hơn của toàn đội lúc này là không để tụt xuống cuối bảng", ông Luo Ming nói.

Theo ông Luo Ming, thứ hạng của ĐT Trung Quốc tại bảng B phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của các tuyển thủ. Ông thừa nhận vị trí thứ 5 bảng B của đội nhà có được lúc này là có phần may mắn.

“Thực lực của ĐT Trung Quốc thuộc top 8-9 châu Á. Nếu chơi tốt, chúng ta có thể đứng thứ 4, kém hơn là thứ 5, còn tệ nhất là xếp cuối bảng. Rất may là ở bảng đấu này, chúng ta đã đánh bại ĐT Việt Nam để không bị xếp ở cuối bảng”, ông Luo Ming nói.

Giải thích cho nhận định của mình, ông Luo Ming cho rằng, để có thể vượt qua vòng loại cuối, ĐT Trung Quốc phải có một HLV giỏi, các cầu thủ bản địa phải có thể lực tương đối cao. Các cầu thủ nhập tịch phải có phong độ cao, đồng thời toàn đội phải ở trạng thái sung mãn nhất.

"Hiện tại, ĐT Trung Quốc không có HLV đẳng cấp như như Marcello Lippi trước đây, thể lực của các cầu thủ nội ở mức trung bình. Các ngoại binh cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao. Bên cạnh đó vì lý do dịch bệnh kéo dài, ĐTQG cũng không có được cảm giác thi đấu cũng như thể trạng tốt nhất", ông Luo Ming nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG