Hillary và Trump bước vào cuộc chiến Twitter

Dòng tweet phản bác lại ông Trump của bà Hillary trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội
Dòng tweet phản bác lại ông Trump của bà Hillary trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội
TPO - Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đảng Cộng hoà Donald Trump vẫn chưa bắt đầu nhưng họ đã có cuộc chiến khốc liệt trên mạng xã hội Twitter.

Sau khi nhận được sự ủng hộ chính thức của Tổng thống Barack Obama hôm 9/6, bà Hillary, người vừa vượt số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống, cho biết trên Twitter rằng bà rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống đương nhiệm và đã sẵn sàng để “bùng cháy và chạy đua”.

Đáp lại, ông Trump, người vốn thường xuyên sử dụng Twitter trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hoà, mỉa mai: “Ông Obama vừa ủng hộ bà Hillary. Ông ấy muốn thêm 4 năm nữa nhưng không ai quan tâm cả”.

Ngay lập tức đoạn tweet của ông Trump được bà Hillary đáp trả: “Xoá tài khoản của ông đi”. Trang Twitter của bà Hillary hiện có tới 6,7 triệu người theo dõi.

Chỉ trong vòng vài phút, đoạn tweet này của bà Hillary bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội với 194.000 lượt chia sẻ và 213.000 lượt thích. 

Không dừng lại ở đó, các nghị sỹ đảng Cộng hoà cũng hùa theo cuộc chiến Twitter, sát cánh cùng ông Trump để vặn lại bà Hillary về bê bối email bà đang vướng phải trong thời gian bà giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

“@HillaryClinton Nếu ai đó biết rõ nhất cách sử dụng nút xoá thì đó chính là bà”, Chủ tịch đảng Cộng hoà Reince Priebus viết.

Trước đó, bà Hillary liên tục cho biết, bà “không giữ lại” hơn 33.000 email mà luật sư của bà cho là email cá nhân.

Trump lúc sau tiếp tục tham gia cuộc chiến với dòng tweet: “Mất bao lâu để 823 nhân viên của bà bị thuyết phục và hơn 33.000 email của bà đâu rồi?”

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.