Hiến kế gửi Đoàn: Đổi mới hoạt động, phát triển nguồn nhân lực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội mong muốn có nhiều đổi mới trong hoạt động, dám nghĩ, dám làm và có chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Tạo nguồn chất lượng cao

Trung tá Trịnh Duy Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân cho biết: Thời gian tới, trước sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là những công nghệ giải trí trên nền tảng số sẽ tác động trực tiếp đến công tác tập hợp, giáo dục và sự phát triển của ĐVTN Quân đội; ảnh hưởng đến việc tạo nguồn ĐVTN chất lượng cao. Do đó, chúng tôi mong muốn Đại hội đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể để tham mưu cho Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cả về cơ chế, chính sách, nhất là chính sách ưu đãi, tạo cơ hội học tập, cơ hội việc làm cho đoàn viên ở các đơn vị đặc thù cả khi tại ngũ và sau khi xuất ngũ; làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực cao xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Hải quân Việt Nam nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiến kế gửi Đoàn: Đổi mới hoạt động, phát triển nguồn nhân lực ảnh 1

Trung tá Trịnh Duy Hiếu, Trung tá Nguyễn Bá Hiển và Thượng úy Bùi Tiến Dũng (lần lượt từ trái qua phải)

Đổi mới xây dựng chương trình hành động

Trung tá Nguyễn Bá Hiển - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 16, Quân khu 4 cho rằng: Để đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay, trước hết, ban chấp hành Đoàn các cấp cần đặc biệt quan tâm, đổi mới một cách căn bản việc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động theo hướng ngắn gọn, thực chất; các nghị quyết, chương trình cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp thực hiện; đồng thời phải dễ triển khai, dễ nhớ, dễ hiểu. Phát huy hơn nữa vai trò tích cực, tính chủ động của các ban chấp hành Chi đoàn cùng với sự năng động, nhiệt tình của bí thư Chi đoàn.

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, để làm tốt việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên, bản thân mỗi cán bộ Đoàn ngoài chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cần phải có trí tuệ của nhà thông thái, có tri thức của nhà khoa học, có tầm nhìn của nhà quản lý, có sự thấu cảm của nhà tâm lý...

Dám đương đầu với khó khăn thách thức

Thượng úy Bùi Tiến Dũng - Trợ lý công tác quần chúng Sư đoàn 395, Quân khu 3 nêu quan điểm: Để thực hiện tốt những chỉ tiêu đã xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tôi cho rằng cần phải coi trọng xây dựng tổ chức Đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của tổ chức Đoàn. Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ theo phân cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có trách nhiệm cao, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức”.

Tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm công tác phát triển, quản lý đoàn viên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục. Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú; tiến hành đánh giá, xếp loại đoàn viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đoàn. Từ đó có cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Mọi ý kiến, hiến kế của độc giả về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gửi về địa chỉ: email: tienphongbtk@gmail.com.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".