Hiến kế gửi Đoàn: Mong muốn môi trường học tập, rèn luyện đa dạng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022 bày tỏ mong muốn được tạo môi trường học tập, rèn luyện đa dạng để hoàn thiện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đất nước.

Đỗ Hoàng Phương Nhi, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Ngoại thương: Mong nhận được những đầu bài giải quyết các vấn đề khó

Các bạn trẻ ngày nay may mắn được sinh ra, lớn lên, học tập và rèn luyện trong thế giới mở hơn. Dù sự gia tăng trong cạnh tranh toàn cầu mang lại nhiều thách thức, nhưng bối cảnh này cho phép các bạn trẻ có thể phát huy những thế mạnh riêng biệt, theo đuổi đam mê của mình và phát huy bản sắc cá nhân.

Hiến kế gửi Đoàn: Mong muốn môi trường học tập, rèn luyện đa dạng ảnh 1

Bạn Đỗ Hoàng Phương Nhi, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Ngoại thương

Khát vọng thể hiện cái tôi riêng của thế hệ gen Z ngày nay rất lớn, nhưng cái tôi này nhìn chung là hòa hợp, thống nhất với cái ta chung của dân tộc, đất nước. Các cách thức cống hiến của gen Z rất đa dạng, có thể làm việc trong khu vực công, tư nhân, tham gia hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động thiện nguyện. Tuy vậy, dù ở đâu và làm gì, các bạn gen Z đều sẽ đóng góp hết mình cho cộng đồng và đất nước theo cách thức phù hợp nhất của từng người.

Tôi mong rằng sẽ có cơ chế, diễn đàn, hệ thống tiếp nhận thông tin cũng như trao đổi và thảo luận giữa khu vực công và tư, chính quyền, tổ chức Đoàn - Hội với các bạn sinh viên hoặc cử nhân mới ra trường như chúng tôi. Thông qua những buổi thảo luận đó, tôi mong muốn có thể nhận được những “đầu bài”, những “bài toán mới” để cùng mọi người tìm ra hướng giải quyết hợp lí nhất.

Ngoài ra, tôi mong muốn tổ chức Đoàn - Hội triển khai nhiều sự kiện, diễn đàn, sân chơi liên ngành cho các trường đại học, cao đẳng, học viện có thể giao lưu, trao đổi kiến thức chuyên môn với nhau, bởi xã hội bây giờ các kiến thức liên ngành đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thị Hồng, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội: Tạo sân chơi bổ ích trên mạng xã hội:

Hiện xuất hiện một bộ phận sinh viên thờ ơ các hoạt động đoàn thể, xã hội, bởi sự tác động mạnh mẽ của các mạng xã hội như Facebook, TikTok… Các bạn dành quá nhiều thời gian trong ngày vào mạng xã hội mà lơ là việc học và không tham gia hoạt động Đoàn- Hội, các hoạt động xã hội. Đây là thực trạng đáng báo động.

Hiến kế gửi Đoàn: Mong muốn môi trường học tập, rèn luyện đa dạng ảnh 2

Bạn Nguyễn Thị Hồng, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Kinh tế-ĐHQG Hà Nội

Theo tôi, để có thể khuyến khích các bạn sinh viên tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội thì tổ chức Đoàn - Hội cần triển khai các hoạt động, chương trình thật phong phú, mang hơi thở, xu hướng thời đại. Tổ chức Đoàn - Hội các cấp có thể triển khai các cuộc thi kết hợp với mạng xã hội để thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia hơn. Ví dụ như tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đoàn - Hội; lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam… bằng hình thức quay video kết hợp với các nền tảng xã hội như tiktok.

Mặt khác, để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được học tập và phát triển toàn diện, tôi mong muốn có thêm nhiều quỹ học bổng khuyến khích nhân tài quốc gia học tập, phát triển và cống hiến cho nước nhà.

Đặng Thanh Trọng, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội: Đầu tư, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học

Trong thư Bác Hồ gửi thanh niên, Bác có viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Lời căn dặn của Bác thật thấm thía.

Hiến kế gửi Đoàn: Mong muốn môi trường học tập, rèn luyện đa dạng ảnh 3

Bạn Đặng Thanh Trọng, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Bởi vậy, theo tôi, để nước nhà giàu mạnh, non sông vững bền thì thanh niên luôn cần phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Nhưng để thanh niên có thể phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo cần phải có một môi trường rèn luyện tốt. Trong môi trường học tập ở bậc đại học hay phổ thông, theo tôi cần tăng cường thêm cho các bạn học sinh, sinh viên những buổi học ngoại khoá, thực hành, trải nghiệm. Đặc biệt, trong học tập và nghiên cứu khoa học, các bạn cần chủ động tự học, tự tìm tòi, khám phá, làm việc nhóm.

Hiện, tại các trường đại học, học viện, điều kiện cho sinh viên nghiên cứu khoa học vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất, máy móc, kinh phí hầu như chưa được đầu tư bài bản. Vì vậy, tôi rất mong sẽ có sự đầu tư đồng bộ và xứng đáng để sinh viên có thể thỏa sức nghiên cứu, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, cần nhiều hoạt động trao đổi, nghiên cứu khoa học rộng rãi cấp trường với nhau và với các trường ĐH ở các nước trên thế giới. Đặc biệt, với những đề tài có tính ứng dụng cao cần ưu tiên xem xét đầu tư kinh phí, hỗ trợ tối đa sinh viên hiện thực hóa ý tưởng của mình phục vụ cuộc sống.

Mọi ý kiến, hiến kế của độc giả về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gửi về địa chỉ: email: tienphongbtk@gmail.com.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...