Hết bệnh khớp thỏa niềm đam mê làm báo

Hết bệnh khớp thỏa niềm đam mê làm báo
TP - Ông Bùi Đình Hà là một nhà báo kỳ cựu, có thâm niên gần 30 năm trong nghề. Gặp gỡ nhiều, vốn kiến thức cũng không ít nhưng với bệnh khớp ông mắc từ thời trẻ thì bản thân ông không sao giải quyết dứt điểm. May mắn thay cuối cùng ông cũng gặp được sản phẩm tốt.

> Vì sao phụ nữ hay bị thoái hóa khớp gối
> Chị em song sinh cùng mắc bệnh khớp

Nghề làm báo đi nhiều, trải nghiệm nhiều nhưng cũng rất vất vả nên không những đòi hỏi trí lực cao mà còn phải có sức khỏe tốt. Năm 45 tuổi, ông Hà đã thấy cơ thể mình ọp ẹp vì xương cốt luôn đau mỏi, đứng ngồi lâu là cảm nhận thấy sức nặng cơ thể đè xuống xương sống khiến ông thấy đau và rất mệt mỏi. Khi lớn tuổi thì bệnh nặng hơn lên, tháng nào cũng đau vài lần.

Những ngày trời rét thì có khi đau xương khớp tới cả tháng. Bản tính vốn xông xáo nhưng khi bệnh tái phát thì ông Hà cũng đành lực bất tòng tâm, không biết xoay xỏa ra sao. Đi khám Tây y từ bệnh viện Xanh Pôn đến Việt Đức rồi chuyển sang bệnh viện Y học Cổ truyền nhưng kết luận cuối cùng vẫn là ông bị thoái hóa đốt sống lưng và cả gai đôi cột sống nữa.

Bác sĩ khuyên ông là bệnh này không chữa khỏi mà phải chấp nhận sống chung bằng cách giữ ấm cho lưng, tránh vận động sai tư thế và tránh làm các công việc nặng nhọc.

Ông Hà chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu, thủy châm rồi chuyển sang điện châm, bệnh đỡ được một thời gian ngắn rồi trở lại như cũ. Có đợt bệnh nặng, ông nằm ngồi đều một tư thế nghiêng về một bên, người cứng đơ thẳng đuột, xoay tư thế khác là đau nhói, khi ấy phải có người cơm bưng nước rót và vệ sinh cá nhân cũng phải có người phục vụ.

Cuộc sống vốn xông pha phóng khoáng nhưng khi bệnh thì phải thúc thủ một chỗ, chả buồn chán nào cho bằng. Những lúc như thế, ông phải dùng các loại thuốc giảm đau Tây y nhưng chỉ giải quyết được tức thời sau đó bệnh lại tái diễn. Cứ như vậy bệnh khớp đã đeo đẳng dằng dai với ông Hà gần 20 năm trời.

Chuyển sang báo Khoa học và Đời sống làm việc, ông được tiếp xúc với nhiều kiến thức, tài liệu thông tin về sức khỏe nên để ý tìm sản phẩm chữa bệnh cho mình.

Giữa năm 2012, ông Hà đọc được bài báo của một chuyên gia Y học cổ truyền phân tích các vị thuốc trong thành phần của Viên Khớp Tâm Bình: Độc hoạt có tác dụng giảm đau mạnh, Thương truật là vị thuốc giảm đường huyết do đó giảm qúa trình chuyển hóa đường thành acid. Tỷ lệ tinh dầu trong Thương truật từ 3-5% nên có tác dụng chống viêm rất tốt. Thương truật và Mã tiền đều có tác dụng làm tăng phản xạ thần kinh, tăng ngưỡng cảm nhận về đau cho nên khi uống thuốc vào một số người bệnh sẽ thấy đau tăng nhưng sẽ giảm đau sau vài ngày, giúp ngăn chặn hiệu quả sự đau đớn các khớp và sụn.

Trong Viên Khớp Tâm Bình cũng có tới 60% là các vị thuốc bổ thận như: Quy bản, Ngưu tất, Ba kích, Tục đoạn, cẩu tích có tác dụng tăng khả năng tạo xương nên giúp hồi phục khớp thoái hóa.

Đọc xong bài phân tích ấy, ông Hà rất tâm đắc nên mua 3 hộp về dùng thử. Uống hết 1 hộp trong 10 ngày đầu đúng là ông thấy xương khớp còn đau hơn nhưng tự nhủ phải cố gắng chịu đựng và kiên trì sử dụng tiếp. Dùng liên tục trong hơn 3 tháng hết 10 hộp thì ông Hà vui mừng nhận thấy bệnh đã bị đẩy lui hoàn toàn.

Ông Hà mừng lắm vì Viên Khớp Tâm Bình là Nam dược lại rất hiệu quả nên yên tâm dùng duy trì thường xuyên đều đặn vì không phải lo tác dụng phụ như khi dùng thuốc Tây. Đến giờ thì ông Hà khỏe khoắn, vận động thoải mái, đi lại, thể dục thể thao bình thường.

Mùa đông là một phép thử với bệnh khớp nhưng bệnh cũ của ông không hề tái phát. Ông phấn khởi bảo: Thuốc Đông hay Tây y mà chữa khỏi được 50-60% số người sử dụng là thuốc hay rồi - tôi may mắn nằm trong số đó. Có sức khỏe, ông lại xông xáo đi công tác khắp nơi, thỏa niềm đam mê với nghề. Đúng là hết bệnh khớp, làm gì cũng thuận lợi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.