Hé lộ quy tắc trang phục với các quan chức EU khi đến thăm Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để chuẩn bị cho “hội nghị thượng đỉnh” Liên minh châu Âu (EU) - Ukraine tại Kiev, Brussels đã gửi một văn bản hướng dẫn các quan chức châu Âu tránh mặc bất cứ thứ gì có thể làm lu mờ hình ảnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Được gửi bởi Tổng thư ký Ủy ban châu Âu vào tuần trước, văn bản yêu cầu các thành viên phái đoàn thăm Ukraine phải mặc “trang phục công sở thông thường”, tránh mặc màu “xanh lá, khaki hoặc quá sáng”, theo Politico.

Tờ báo mô tả văn bản hướng dẫn này là một “nỗ lực rõ ràng để làm nổi bật diện mạo thời chiến của các quan chức chủ nhà, đặc biệt là Tổng thống Zelensky”. Các nhà ngoại giao EU giấu tên nói với Politico rằng điều đó “phù hợp với thông điệp chính trị”.

Văn bản cũng ghi rõ rằng việc chụp ảnh “có thể sẽ bị can thiệp nếu cần thiết” để đảm bảo các bức ảnh thể hiện đúng thông điệp mà EU muốn truyền tải, là Brussels ủng hộ Kiev.

Hé lộ quy tắc trang phục với các quan chức EU khi đến thăm Ukraine ảnh 1

Ông Zelensky đón bà Ursula von der Leyen hôm 2/2. Ảnh: AP

Hé lộ quy tắc trang phục với các quan chức EU khi đến thăm Ukraine ảnh 2

Ảnh: AP

Hé lộ quy tắc trang phục với các quan chức EU khi đến thăm Ukraine ảnh 3

Các quan chức châu Âu mặc trang phục công sở để tránh làm lu mờ hình ảnh ông Zelensky. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng phái đoàn các quan chức cấp cao đã đến Kiev bằng tàu hỏa vào thứ Năm (2/2), trong một chuyến đi mang tính biểu tượng để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine khi chiến dịch quân sự của Nga chuẩn bị cán mốc một năm vào ngày 24/2. Trước đó, bà Ursula von der Leyen đã vài lần đến thăm Kiev.

Các quan chức cấp cao của ủy ban điều hành EU đã gặp gỡ những người đồng cấp trong Chính phủ Ukraine. Còn bà Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ tham gia các cuộc đàm phán với ông Zelensky vào thứ Sáu.

Các quan chức EU cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Năm đề cập đến việc cung cấp thêm vũ khí, kinh phí cho Ukraine, cũng như tăng khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm của Ukraine trên thị trường EU, hỗ trợ Ukraine về vấn đề năng lượng, và đặc biệt là các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Không chỉ ủng hộ Kiev, EU còn hỗ trợ cải cách dân chủ và kinh tế ở Ukraine, nhưng vẫn từ chối thông qua một lộ trình nhanh chóng để đưa Ukraine trở thành thành viên khối.

Các quan chức EU đã liệt kê nhiều yêu cầu đối với Ukraine, từ sự ổn định chính trị và kinh tế đến việc áp dụng các luật khác nhau của EU. Quá trình này có thể mất nhiều năm.

“Tôi tin rằng Ukraine xứng đáng bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU trong năm nay”, ông Zelensky nói với bà Ursula von der Leyen hôm thứ Năm.

Theo Politico, RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.