Hậu vệ Lê Văn Xuân phẫu thuật thành công, nghỉ hết năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ CLB Hà Nội, hậu vệ Lê Văn Xuân đã được phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối sau tình huống chấn thương trong trận bán kết SEA Games 31. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.
Hậu vệ Lê Văn Xuân phẫu thuật thành công, nghỉ hết năm ảnh 1

Hậu vệ Lê Văn Xuân gặp chấn thương sau tình huống va chạm với đối thủ người Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31. Dù gặp chấn thương rất nặng nhưng Văn Xuân vẫn ở bên động viên đồng đội thi đấu trận chung kết và có màn chống nạng ăn mừng đầy cảm xúc khi giành HCV.

Hôm qua 21/06, Lê Văn Xuân đã phẫu thuật thành công ca chấn thương bằng phương pháp nội soi tái tạo dây chằng sử dụng mảnh ghép gân bánh chè tự thân. Giáo sư Trần Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec là người trực tiếp phẫu thuật cho cầu thủ sinh năm 1999.

Sau 5 tiếng phẫu thuật, Lê Văn Xuân đã tỉnh táo. Thời gian trước phẫu thuật, hậu vệ Lê Văn Xuân được tập vật lí trị liệu hàng ngày kết hợp chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt đến từ các bác sĩ đầu ngành về y học thể thao của bệnh viện Vinmec. Theo kế hoạch ban đầu sau phẫu thuật, cầu thủ khoác áo số 45 sẽ lưu trú tại bệnh viện Vinmec khoảng 1 tháng và sau đó chuyển sang giai đoạn II với những bài tập chuyên môn ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trong vòng 7 tháng.

Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, hậu vệ Lê Văn Xuân có thể trở về tập luyện cùng các đồng đội vào đầu mùa giải 2023. Trước Lê Văn Xuân, một cầu thủ khác của CLB Hà Nội là Đỗ Hùng Dũng cũng gặp chấn thương gãy chân kinh hoàng nhưng đã trở lại hoàn toàn khỏe mạnh. Hi vọng, Văn Xuân nhanh chóng bình phục để tiếp tục cống hiến cho CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG