Hậu Giang bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/1/2024 tại Quảng trường Hòa Bình (thành phố Vị Thanh) với chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh. Buổi lễ sẽ có màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật và tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/1/2024 (thứ Hai) tại Quảng trường Hòa Bình (thành phố Vị Thanh) với khoảng 1.500 người (gồm đại biểu và nhân dân) tham dự. Tại đây, tỉnh Hậu Giang sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Hậu Giang, từ lịch sử phát triển, các thành tựu văn hóa, kinh tế, chính trị và đời sống nhân dân... Cùng với đó là màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng (15 phút).

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu lễ kỷ niệm phải được tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tạo được sự vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí; đảm bảo phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hậu Giang bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh ảnh 1

Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.Thanh

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, các hoạt động tại lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được qua những chặng đường phát triển.

Đồng thời, hoạt động kỷ niệm cũng giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục tạo động lực, thúc đẩy các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, học tập...

Thông qua lễ kỷ niệm cũng góp phần quảng bá về tiềm năng lợi thế, những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Hậu Giang... đến với quý đại biểu và các tỉnh, thành trên cả nước.

Tỉnh Hậu Giang được thành lập ngày 1/1/2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc T.Ư và tỉnh Hậu Giang hiện nay. Nằm ở vị trí trung tâm tiểu vùng Tây Sông Hậu, Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện); trung tâm tỉnh lỵ ở thành phố Vị Thanh (cách Cần Thơ 40km).

MỚI - NÓNG