Festival Quốc tế lúa gạo - Hậu Giang 2023: Cơ hội đưa thông điệp ra thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo – Hậu Giang 2023 mở ra một cơ hội để Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất cũng như chất lượng hạt gạo quê hương; là cơ hội để Việt Nam đưa ra thông điệp tới thế giới về một quốc gia có trách nhiệm với nền lương thực, thực phẩm toàn cầu. Sự kiện tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo Việt Nam đi xa hơn nữa.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Festival được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Với chủ đề “Hành trình trăm năm lúa gạo Việt”, Festival dự kiến có khoảng 500 gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP; ẩm thực các món ngon từ gạo; giới thiệu các thiết bị bay phục vụ sản xuất lúa...

Trong khuôn khổ, Festival còn có các hoạt động lễ hội, hội thảo, hội thi, xác lập kỷ lục. Tỉnh sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức 5 nội dung chính gồm 1 buổi trình diễn và 4 hội thảo. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện như thiết lập bản đồ lúa gạo, khu vực trưng bày triển lãm, xác lập kỷ lục Festival, xây dựng “Con đường lúa gạo”..., trong đó sẽ có những hoạt động được xã hội hóa 100%. Đây là cơ hội tốt để tỉnh thu hút, tăng cường truyền thông cho địa phương.

Festival Quốc tế lúa gạo - Hậu Giang 2023: Cơ hội đưa thông điệp ra thế giới ảnh 1

Thu hoạch lúa ở Hậu Giang

Bộ NN&PTNT sẽ chủ trì thực hiện 5 nội dung chính gồm: Trình diễn máy móc, thiết bị canh tác lúa gạo; Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi, Hợp tác Nam - Nam, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực; Hội nghị phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững; Hội thảo tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới; Hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành lúa gạo…

Sự kiện tầm cỡ nhất tôn vinh ngành hàng lúa gạo Việt

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cũng đóng góp ý kiến để các bên có thể phối hợp hiệu quả với nhau cùng tổ chức thành công Festival. Bộ NN&PTNT đã thống nhất một số nội dung tổ chức sự kiện với tỉnh Hậu Giang, các bên tham gia đều đồng thuận rằng đây là cơ hội lớn để nâng tầm giá trị hạt gạo, tôn vinh ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo – Hậu Giang 2023 không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Hậu Giang mà còn là niềm tự hào của Bộ NN&PTNT khi đây là sự kiện quy mô, tầm cỡ nhất trong suốt hành trình 14 năm kể từ khi Festival lúa gạo lần thứ nhất cũng được tổ chức tại Hậu Giang năm 2009.

Tương tự như Đại hội Lúa gạo quốc tế lần thứ 6 diễn ra tại Philippines gần đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, không có lý do gì để một cường quốc lúa gạo như Việt Nam không dám thể hiện mình và Festival mở ra một cơ hội để Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất cũng như chất lượng hạt gạo quê hương. Không còn cơ hội nào đẹp bằng thời điểm này để Việt Nam đưa ra thông điệp ra thế giới về một quốc gia có trách nhiệm với nền lương thực, thực phẩm toàn cầu, một quốc gia có thế mạnh về ngành lúa gạo. Sự kiện tổ chức thành công sẽ tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo Việt Nam đi xa hơn nữa.

Festival Quốc tế lúa gạo - Hậu Giang 2023: Cơ hội đưa thông điệp ra thế giới ảnh 2

Trình diễn thu gom rơm rạ tại Hậu Giang

Bộ trưởng NN&PTNT mong muốn, nhân sự kiện này có thể nhìn nhận lại ngành hàng lúa gạo Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Dẫn chứng những ví dụ như Thái Lan xây dựng khẩu hiệu "Think Rice – Think Thailand" (Nghĩ đến gạo là nghĩ đến Thái Lan) hay Ấn Độ kêu gọi năm 2024 là “Năm hạt kê thế giới”..., Bộ trưởng NN&PTNT cho rằng, Việt Nam cũng có thể đưa thương hiệu lúa gạo ra thế giới với những sự kiện như Festival năm nay. Nhân sự kiện, ngành nông nghiệp có thể tôn vinh, tự tin hơn khi chuyển đổi từ tư duy sản xuất lúa gạo truyền thống sang tư duy sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp, đáp ứng nhu cầu của thế giới.

Thiết lập kỷ lục

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo - Hậu Giang 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 11-15/12 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, là Festival lúa gạo mang tầm quốc tế đầu tiên trong cả nước. Tại đây, tỉnh Hậu Giang thực hiện “Con đường lúa gạo” tái hiện 4 giai đoạn từ nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa và nông nghiệp hiện đại 4.0, cùng với bản đồ lúa gạo của 63 tỉnh thành cả nước. Dự kiến sẽ đạt kỷ lục Guiness Việt Nam về con đường lúa gạo dài nhất, bản đồ lúa gạo lớn nhất và món ngon làm từ gạo nếp nhiều nhất. Festival cũng tích hợp chuỗi trưng bày, triển lãm về ngành hàng lúa gạo. Giới thiệu sản phẩm OCOP của 63 tỉnh thành, trưng bày máy phục vụ sản xuất nông nghiệp và lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT) cho biết, đã có 100 đại biểu từ châu Phi xác nhận sẽ đến tham dự và học tập, chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa tại Festival. Đồng thời, sẽ có nhiều nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới cũng như nước đối tác xuất khẩu gạo với Việt Nam, một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo đang được Vụ Hợp tác quốc tế liên hệ mời đến tham dự Festival. Ngoài ra, dự kiến có khoảng 28 cơ quan truyền thông quốc tế đến tác nghiệp tại Festival. Dự kiến đến cuối tháng 11 tới, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ chốt danh sách khách mời quốc tế tham dự...

MỚI - NÓNG