Hạt phóng xạ - Chặn đứng sự phát triển của khối u phổi

Hạt phóng xạ - Chặn đứng sự phát triển của khối u phổi
TP - Hạt phóng xạ Iốt 125 là một dạng hạt nhân phóng xạ năng lượng, thời gian bức xạ trong vòng 60ngày, khả năng thâm nhập 1.7cm.

> Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư tái phát và di căn?
> Hạt phóng xạ - niềm hạnh phúc của bệnh nhân ung thư gan tái phát

Hạt Iốt 125 có khả năng phát xạ tia X là 27~3KEV và tia γ là 35 KEV, cấy ghép vào khối u và những tổ chức phát sinh di căn, hình thành phát xạ cục bộ đối với tế bào ung thư và mô ung thư , đây là hình thức điều trị xạ bên trong một cách liên tục khác với hình thức xạ bên ngoài thông thường, giúp nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong việc ức chế sự phân giải và tăng sinh các tế bào ung thư, nó được gọi là “hạt hóng xạ”.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu với nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng cấy hạt phóng xạ trong điều trị ung thư cho biết, đặc điểm chính của dao phóng xạ của đó là xạ cục bộ, bức xạ cao và tập trung tại khối u nhưng độ ảnh hưởng tới các tổ chức bình thường lại thấp, tính chính xác cao, tác dụng phụ ít, giảm nhe tổn thương tới các cơ quan nội tạng xung quanh và tế bào bình thường, đồng thời tỉ lệ biến chứng ít, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Đối với đa số bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, đây được coi là phương pháp mới, hiệu quả trong điều trị thu nhỏ khối u.

Đối với khối u ở giai đoạn muộn, đặc biệt là bị tái phát sau khi điều trị ngoại khoa, xạ trị xong thì hạt phóng xạ là lựa chọn hợp lý, hiệu quả trong quá trình điều trị. Ngoài ra, hạt phóng xạ còn có thể dùng cho khối u di căn , giúp giảm di căn, tái phát.

Như trường hợp nữ bệnh nhân 72 tuổi, 3 năm trước mắc ung thư phổi, khối u với kích thước 3.5x1.5cm, sau khi sinh thiết, bác sĩ kết luận bà mắc ung thư phổi tế bào nhỏ.

Hô hấp khó khăn, ho liên tục, đau ngực khiến bà không thể nhấc hai tay, thậm chí không thể tự mặc quần áo, chất lượng cuộc sống giảm đi rõ rệt. Sau đó bà được chỉ định làm xạ trị, bệnh tình không biến chuyển tốt hơn mà khối u cũng thu nhỏ không rõ ràng.

Đến rồi, gia đình biết tới Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu , liền đưa bà tới đó, sau khi được các chuyên gia bác sĩ khám và hội chẩn, họ quyết định tiến hành áp dụng hạt phóng xạ cho bà.

Khi phẫu thuật, tổ chuyên gia qua sự hướng dẫn định vị của máy CT, xác định khối u phổi và cấy vào đó 30 hạt phóng xạ.

Sau khi phẫu thuật một thời gian, bà không còn ho, triệu chứng đau ngực giảm rõ rệt, chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều. Sau một tháng rưỡi, chụp CT kiểm tra lại cho thấy khối u của bà gần như không còn.

Ngày nay, Y học ngày càng tiến bộ, những phương pháp mới trong điều trị ung thư đem lại cơ hội mới, hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư. Mắc phải ung thư không đồng nghĩa với nhận án tử hình, việc phát hiện sơm hay muộn, và điêu trị ra sao, phác đồ như thế nào cũng sẽ đem lại hiệu quả điều trị khác nhau.

Để tìm hiểu thêm về phương pháp mới trong điều trị ung thư, xin liên hệ tới văn phòng đại diện Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu tại Hà Nội theo số điện thoại: 04.3734.5566. Hotline: 04.2233.6666. Địa chỉ: P303 tòa nhà văn phòng Melia, 44B, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoặc truy cập website: www.asiancancer.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG