Hàng vạn du khách dự Lễ Đàn Kính Thiên tại ‘cổng trời' Bái Đính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ  Đàn Kính Thiên Tràng An (Đàn Kính Thiên) tái hiện bối cảnh Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt cách đây 1.055 năm, vừa được tổ chức tại "cổng trời" Bái Đính, Ninh Bình. Lễ Đàn Kính Thiên đã thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Lễ Đàn Kính Thiên được tổ chức tại Bái Đính, một địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nằm cách Hà Nội khoảng 100km về phía Nam. Đây là một khu di tích lịch sử - văn hóa có diện tích lớn, với nhiều danh thắng đẹp như chùa Bái Đính, hang Múa, sông Đáy, núi Hua...

Hàng vạn du khách dự Lễ Đàn Kính Thiên tại ‘cổng trời' Bái Đính ảnh 1

Lễ đàn kính thiên được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Sử sách chép lại, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã đánh bại 12 sứ quân nổi loạn, lên ngôi Hoàng đế và lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt. Để tôn vinh công lao của vua Đinh Tiên Hoàng và các bậc công thần khai quốc, người Việt đã tổ chức Đàn Kính Thiên vào ngày mùng 10/3 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của dân tộc, tạo ra sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Năm 2023, kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt sẽ được tổ chức tại Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động đặc sắc như, triển lãm ảnh, triển lãm tư liệu lịch sử, diễn tập đại nhạc hội, kỷ niệm ngày thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt... Lễ Đàn Kính Thiên cũng là một trong những hoạt động quan trọng của kỷ niệm này, nhằm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của dân tộc.

Hàng vạn du khách dự Lễ Đàn Kính Thiên tại ‘cổng trời' Bái Đính ảnh 2

Hàng vạn du khách thập phương tới dự Lễ đàn kính thiên.

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, giang sơn thu về một mối và đúng ngày 10/3 năm Mậu Thìn (năm 968), Đinh Bộ Lĩnh cho lập một Đàn tế thiên, bố cáo thiên hạ xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt tên nước là "Đại Cồ Việt", lấy niên hiệu là "Thái Bình".

Chương trình buổi lễ được dàn dựng công phu bằng hình thức sân khấu hóa đã tái hiện lại Đàn tế thiên nhằm gợi nhớ về nguồn cội xa xưa, đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc sau 1.000 năm Bắc thuộc.

Hàng vạn du khách dự Lễ Đàn Kính Thiên tại ‘cổng trời' Bái Đính ảnh 3

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dâng lễ tại chùa Bái Đính.

Tại Lễ Đàn Kính Thiên, hàng nghìn du khách thập phương đã được hòa mình vào chương trình văn nghệ đặc sắc với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như, hòa tấu nhạc lễ, hòa tấu đàn nhị khúc nhị hành, hòa tấu kết hợp múa…Việc sân khấu hóa lại Lễ đăng quang Hoàng đế cùng các nghi thức trong Lễ tế trời của Đinh Bộ Lĩnh với các phần lễ nghi và chương trình âm nhạc chào mừng góp phần tạo không khí hào hùng và hoài cổ.

Hàng vạn du khách dự Lễ Đàn Kính Thiên tại ‘cổng trời' Bái Đính ảnh 4

Tái hiện bối cảnh Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi cho nhân dân, du khách thập phương khi về tham dự tháng 3 mùa lễ hội truyền thống tại Ninh Bình.

Đàn Kính Thiên Tràng An tọa lạc ở vị trí cao nhất trong thung lũng Mộc Hoàn (thung Ui) thuộc vùng lõi của Quần thể di sản thế giới Tràng An và nằm ở phía Tây Cố đô Hoa Lư.

Từ nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hóa, Ninh Bình đã phục dựng Lễ tế Thiên và kiến trúc đàn tế Thiên theo lối cổ kính gồm ba cổng chính là: Cổng Nhân môn, Địa môn và Thiên môn.

MỚI - NÓNG