Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều ngày chờ đợi mệt mỏi ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) do biển động, hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã được lên tàu về nhà đón Tết cùng gia đình.

Trong những ngày qua, do biển động, tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động. Hàng trăm người dân Lý Sơn đang làm việc, học tập… trên khắp cả nước có nhu cầu về quê ăn Tết đành đợi tàu, chạy khắp nơi tìm chỗ tá túc khi đến cảng Sa Kỳ đúng thời điểm biển động.

Ngày 19/1 (28 Tết), trao đổi với PV, ông Tạ Công Chức - Phó giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi xem thời tiết, các đơn vị liên quan quyết định cho tàu xuất bến chở người dân từ cảng Sa Kỳ về Lý Sơn đón Tết.

Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ ảnh 1

Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ.

“Tính đến trưa cùng ngày, tàu đã xuất bến được 8 chuyến. Bình quân mỗi chuyến chở 150 khách. Toàn bộ nhân viên cảng Sa Kỳ đang nỗ lực hết sức để giải quyết cho người dân được về quê đón Tết thuận lợi. Do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên không thể bán vé điện tử, nhân viên phải bán vé tại chỗ”, ông Chức nói.

Cũng theo ông Chức, hôm nay tàu xuất bến được, nhưng ngày mai chưa biết diễn biến thời tiết ra sao. Đơn vị hoàn toàn bị động vì phụ thuộc thời tiết và quyết định của Cảng vụ hàng hải, Biên phòng có cho xuất bến hay không. Trên tinh thần hết sức giải quyết cho bà con về đảo đón Tết, đơn vị mong bà con chia sẻ nếu gặp phiền toái trong thời điểm này.

Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ ảnh 2

Do biển động nên tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ-Lý Sơn buộc phải tạm dừng hoạt động, khiến hàng trăm người dân ở Lý Sơn về đảo đón tết với gia đình bị "mắc kẹt" tại cảng Sa Kỳ.

Trước đó, từ chiều 16/1 (25 tháng Chạp) tuyến vận tải này tạm dừng hoạt động vì thời tiết xấu. Sau 3 ngày, tàu khách được phép hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của PV tại cảng Sa Kỳ vào chiều 18/1, nhiều người dân huyện đảo Lý Sơn có mặt tại cảng mua vé về quê nhưng không được. Một số người tìm các nhà nghỉ gần cảng nghỉ ngơi, một số nghỉ tạm ngay tại cảng. Số lượng khách đông dần vì các công ty, nhà máy trên khắp cả nước cho nghỉ Tết, bà con tấp nập trở về quê những ngày cận Tết.

Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ ảnh 3
Nhiều người dân huyện đảo Lý Sơn buộc phải quay đầu để thuê nhà nghỉ gần đó đợi biển êm, tàu hoạt động trở lại.

Chị Bùi Thị Đầy (nhà ở thôn Tây đảo Lý Sơn) cho biết, khi công ty cho nghỉ tết, chị không thể nán lại TPHCM vì đã mua vé xe. Đến cảng Sa Kỳ từ sáng 27 tháng Chạp, nhưng tàu không xuất bến nên chị phải tìm nhà nghỉ ở tạm để chờ tàu. Sáng nay tàu hoạt động trở lại, chị vội vã lên tàu trở về Lý Sơn. “Thời tiết này, sóng to, về đến đảo sẽ rất mệt. Nhưng thà mệt còn hơn, mỗi năm tôi chỉ về quê một lần. Thật sự tôi đã rất nhớ ba mẹ và gia đình ở đảo”, chị Đầy nói thêm.

Ban quản lý cảng Sa Kỳ cho biết sẽ thông báo liên tục tình hình tàu xuất bến để bà con kịp thời nắm thông tin, chủ động phương án. “Chúng tôi rất chia sẻ và thương bà con Lý Sơn. Thật sự, nhìn bà con chờ về quê anh em cũng nóng ruột theo. Hi vọng, hai ngày cuối cùng của năm cũ thời tiết sẽ thuận lợi, tàu được xuất bến để đưa toàn bộ bà con về đảo sum vầy đón Tết cùng gia đình”, ông Chức nói.

Hàng trăm người dân Lý Sơn được về nhà đón Tết sau nhiều ngày đợi chờ ở cảng Sa Kỳ ảnh 4

Đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Cách duy nhất để ra đảo Lý Sơn là đi tàu siêu tốc từ đất liền cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, hôm nay sóng cấp 5, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có thể hoạt động. Nhưng đến ngày mai 29 Tết, dự báo sóng sẽ nhích lên cấp 6, khả năng cao tàu phải dừng hoạt động. “Dự báo ngày 30 Tết thời tiết đẹp trở lại, bà con Lý Sơn an tâm sẽ được lên tàu về quê đón năm mới bên gia đình”, ông Sỹ nói thêm.

Đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Cách duy nhất để ra đảo Lý Sơn là đi tàu siêu tốc từ đất liền cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi). Khi thời tiết diễn biến xấu, tàu thuyền không thể hoạt động, đảo Lý Sơn thường xuyên bị cô lập.

Trước thời tiết bất lợi, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn khẩn gửi Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh… chuẩn bị phương án đưa nhân dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo đó, trong trường hợp thời tiết ngày 30 Tết vẫn xấu, đề nghị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu đưa toàn bộ người dân, hành khách, hành lý… còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ về đảo Lý Sơn để kịp đón Tết cùng gia đình.

MỚI - NÓNG