Hàng trăm nạn nhân dính bẫy cò đào tạo

Hàng trăm nạn nhân dính bẫy cò đào tạo
TP - Lấy danh nghĩa là thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh, Nguyễn Văn Hào (SN 1980, trú tại xã Hòa Sơn, Hiệp Hòa) đã cùng Thân Văn Viện (huyện Lục Ngạn) và Nguyễn Ngọc Diệp (thạc sĩ, giảng viên một trường đại học) thành lập Cơ sở đào tạo số 4, trụ sở tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), với mục đích giả chiêu sinh, liên kết mở các lớp đào tạo liên thông lên đại học, cao đẳng.

Thông qua một số cán bộ Văn phòng Bảo Việt Bắc Giang tại Sơn Động, các đối tượng này đã bán hồ sơ và thu tiền của 49 trường hợp có nhu cầu học đại học ngành Giáo dục tiểu học do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mở tại Hà Nội, thu gần 180 triệu đồng; 35 trường hợp theo học Đại học Thương mại hệ tại chức, thu trên 110 triệu đồng; thu của các trường hợp có nhu cầu học Trung cấp Y của tỉnh 105 triệu đồng... Công an huyện Sơn Động đã khởi tố bị can và truy nã Hào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG