Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra chiều tối ngày 15/4 đã khiến ít nhất 245 căn nhà ở các huyện, thị của tỉnh Gia Lai bị tốc mái, hư hỏng nặng. 
Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn ảnh 1

Một căn nhà sàn ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện bị sập hoàn toàn.

Ngày 16/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 245 căn nhà, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Cụ thể: 14 nhà dân tại xã Chơ Long, huyện Kông Chro; 7 căn nhà trên địa bàn thị xã Ayun Pa; 97 ngôi nhà ở huyện Phú Thiện (xã Ia Yeng, Ia Hiao và Chrôh Pơnan).

Đặc biệt, địa bàn huyện Đức Cơ bị tốc mái 127 nhà; một số diện tích cây cao su, sầu riêng, điều bị ngã đổ... Ngoài ra, còn nhiều công trình, cơ sở vật chất khác cũng bị hư hại sau cơn mưa lớn.

Cũng theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, về nông nghiệp của toàn tỉnh, mưa lớn làm 513 ha lúa bị thiệt hại (310 ha thiệt hại trên 70%, 203 ha bị thiệt hại từ 30-70%), 26 ha cà phê bị thiệt hại từ 30-70%, 45 ha lúa (đang thời kỳ trổ và chín sáp) bị đổ ngã...

Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn ảnh 2

Lực lượng Công an huyện Phú Thiện dọn dẹp những mái tôn bị lốc xoáy cuốn.

Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn ảnh 3

Dân làng đến giúp các gia đình có nhà bị thiệt hại.

Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn ảnh 4
Một căn nhà sàn của người dân tại xã Chơ Long bị gió giật tốc mái.
Hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa lớn ảnh 5
Không chỉ nhà cửa, nhiều diện tích hoa màu, cây lâu năm ở Gia Lai cũng bị gãy đổ do những cơn gió mạnh.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên cho biết, qua theo dõi, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu đã gây mưa trên khu vực các huyện Mang Yang, Đắk Đoa, Chư Păh, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Chư Prông, Đức Cơ, thị xã Ayun Pa và TP.Pleiku.

Trong những giờ tới vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên sau đó có khả năng lan sang những khu vực khác (huyện K’Bang, Đăk Pơ và thị xã An Khê). Do đó, người dân cần đề phòng xảy ra giông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG