Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An), người dân phát hiện hàng nghìn bao thuốc lá ngoại bị sóng đánh dạt vào bờ.

Chiều 26/9, lãnh đạo UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày hàng nghìn bao thuốc lá không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển của xã này.

Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An ảnh 1

Những bao thuốc lá bị trôi dạt dọc bờ biển xã Nghi Thiết, Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo đó, vào sáng cùng ngày người dân xã Nghi Thiết ra bờ biển của xã này thì bất ngờ phát hiện hàng nghìn bao thuốc lá trôi dạt rải rác dọc bãi cát. Những bao thuốc này có màu đen, xanh và trắng. Bên ngoài những bao thuốc lá này có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, những bao thuốc lá trôi dạt dọc bãi cát dài khoảng 2km nối từ xã Nghi Thiết sang xã Nghi Tiến. Xen lẫn những bao thuốc lá là rác thải. Nhiều bao thuốc lẻ bị ướt, có nhiều bao thuốc còn nguyên cây 10 gói.

Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An ảnh 2

Những bao thuốc có màu đen, xanh và trắng.

Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An ảnh 3

Những bao thuốc này đều có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nghe tin thuốc lá trôi dạt vào bờ biển, rất nhiều người dân đã ra xem rồi nhặt những bao thuốc còn nguyên vẹn đem về nhà.

Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An ảnh 4

Nhiều người dân ra xem và nhặt những bao thuốc chưa bị ướt về.

Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại trôi dạt bờ biển ở Nghệ An ảnh 5

Rất nhiều bao thuốc được người dân nhặt về dùng.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết cho biết, sau khi nhận được thông tin, phía xã đã cho cán bộ xuống kiểm tra, thu dọn để xử lý.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.