TPO - “Cuộc chiến với thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử trong môi trường học đường còn rất dài và phức tạp. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, báo chí, nhà trường, tổ chức đoàn thể và chính học sinh sẽ từng bước xây dựng môi trường học đường thật sự an toàn, lành mạnh, không khói thuốc”, TS. Trần Văn Lam chia sẻ tại diễn đàn “Điều em muốn nói” với chủ đề “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới”.
TPO - Hôm nay, gần 1.000 học sinh trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham gia Diễn đàn Điều em muốn nói năm 2025 với chủ đề nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp cùng báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.
Theo dữ liệu từ báo cáo của Verified Market Reports, thị trường thuốc lá mới được định giá ở mức 55,3 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ đạt mốc tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 6,5% trong giai đoạn từ 2026 đến 2033, đạt mức 90,4 tỷ USD vào năm 2033.
TPO - Những ngày qua, đông đảo học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đang háo hức từng ngày để tham gia chương trình “Điều em muốn nói: Phòng chống hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” do Báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại trường THPT Hà Huy Tập. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong, hệ sinh thái Báo Tiền Phong và Livestream trên fanpage Báo Tiền Phong vào chiều 14/5/2025.
Vấn đề buôn lậu thuốc lá xuyên biên giới ngày càng leo thang và có tính chất tinh vi, các chuyên gia khuyến nghị cần sự liên hiệp giữa các quốc gia ASEAN để tăng cường hiệu quả kiểm soát. Đặc biệt, tình trạng hiện nay không chỉ buôn lậu thuốc lá điếu mà còn liên quan đến thuốc lá mới (TLM), gồm thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá nung nóng (TLNN).
TPO - Kiểm tra 2 container chứa hàng hóa xuất khẩu, lực lượng chức năng phát hiện hơn 253.000 bao thuốc lá không được kê khai với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng.
Mặc dù lực lượng chức năng ra sức kiểm soát, truy bắt tội phạm buôn lậu thuốc lá, nhưng kết quả đem lại vẫn không đạt như kỳ vọng. Từ báo cáo của các cơ quan bộ ngành, tỷ lệ buôn lậu xu hướng tăng, tội phạm ngày càng tinh vi và bất chấp nguy hiểm, tổn thất tính mạng để cố gắng đưa hàng vượt biên giới.
Sáng 2/4, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Nhiều thách thức đặt ra” với sự tham gia của nhiều bộ ngành, chuyên gia. Nhiều vấn đề nóng như tình trạng buôn lậu thuốc lá mới gia tăng rất nhanh, thiếu văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, những tác động tới môi trường đầu tư…
TPO - Nội soi dạ dày là phương pháp thăm khám trực tiếp thực quản, dạ dày và tá tràng bằng ống soi mềm có gắn camera, giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương và chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa.
TPO - Mặt hàng xăng, điều hòa và các sản phẩm đồ uống tiếp tục là mối quan tâm của các đại biểu Quốc hội, khi cho ý kiến về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, sáng 26/3.
Gánh nặng bệnh tật do hút thuốc lá luôn là nỗi trăn trở của Chính phủ và xã hội. Theo Hội Kinh tế Y tế Việt Nam năm 2022, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm. Với chi phí này, có thể xây dựng khoảng 40 bệnh viện với công suất gần 200 giường mỗi bệnh viện.
TPO - Hơn 100 người đã thiệt mạng do ngộ độc rượu lậu tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán và tiêu thụ rượu giả đang gia tăng.
Sau 15 tháng kể từ khi thành lập (9/2023), mới đây Ủy ban Đặc biệt của Quốc hội Thái Lan (KMT) đã chính thức báo cáo kết quả bầu chọn của 3 phương án quản lý thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) trong thời gian tới, nhằm ưu tiên bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ...
TPO - Từ 1/1/2025, lệnh cấm kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử chính thức có hiệu lực. Quyết định được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng trở thành thử thách lớn với không ít bạn trẻ, khi họ phải từ bỏ thói quen đã gắn bó lâu dài.
TPO - Từ năm 2025, 'bóng cười', shisha và thuốc lá điện tử được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Theo đó, người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
TP - Sau lệnh cấm thuốc lá điện tử, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình từ bỏ hút thuốc lá. Tuy nhiên, việc cai thuốc lá điện tử không hề dễ dàng, nhất là với những người đã sử dụng lâu năm.
TPO - Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024 đã mang lại những kết quả rất thiết thực khi tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tại phiên họp được gửi tới Quốc hội và là một trong những cơ sở thực tiễn thúc đẩy việc ban hành chính sách cấm thuốc lá điện tử. Đây là 1 trong 8 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.
TPO - TIN NÓNG ngày 25/12: Dùng vỏ lãi chở lậu 12kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng; Phá đường dây đánh bạc khủng 150 tỷ đồng có nhiều phụ nữ tham gia; Tạm giữ tài xế xe tải đi vào đường cấm, tăng tốc, lạng lách bất chấp hiệu lệnh của công an...
TPO - Khám xét khẩn cấp kho hàng ở huyện Đông Anh (Hà Nội), cảnh sát thu giữ gần 100 nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu "MARLBORO", "CHUNGHWA", "MANCHESTER" do nước ngoài sản xuất.
TPO - Ngày 24/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này kiểm tra xe ô tô mang BKS 88H-015.32 do Dương Văn Thân điều khiển chở 275 thùng carton chứa 141.100 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
TPO - Xu hướng dùng thuốc lá điện tử đang gia tăng và là cách để thể hiện độ sang chảnh của giới trẻ. Phần lớn người hút đều tin rằng, làn khói trắng mà họ đang tạo ra là vô hại. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, thuốc lá điện tử có sức tàn phá khủng khiếp đối với cơ thể, nguy cơ gây ra căn bệnh ung thư.
TP - Xây dựng trường học không khói thuốc về lý thuyết thì dễ nhưng trên thực tế lại rất khó thực hiện. Để làm được việc này, nhà trường và phụ huynh cần chung tay phối hợp giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức được tác hại, từ đó tránh xa tử thần ẩn mình trong làn khói trắng.
Sau phiên chất vấn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa có thêm những chia sẻ xung quanh chính sách quản lý đối với thuốc lá nung nóng (TLNN) và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) khác trong tương lai.
Sau phiên chất vấn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa có thêm những chia sẻ xung quanh chính sách quản lý đối với thuốc lá nung nóng (TLNN) và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) khác trong tương lai.
TPO - Thuốc lá điện tử đang đẩy nhiều người trẻ vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nặng như đột quỵ, suy thận, đái tháo đường – những căn bệnh từng chỉ gặp ở người lớn tuổi. Trước tình trạng này, các chuyên gia đề xuất cấm toàn diện sản phẩm thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe giới trẻ.
TPO - Liên quan đến vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế, có hại cho sức khỏe thì cần phải cấm. Ông Diên phản hồi lại ý kiến của đại biểu Quốc hội "chưa bao giờ Bộ Công Thương hay cá nhân tôi đề xuất tiếp tục đề án thí điểm này cả", đồng thời nhắn nhủ "đại biểu Hoàng Anh nhớ hơi lâu nhưng chưa đúng bản chất tình hình, bởi chúng tôi không đề nghị như thế".
TPO - 6 đội thi đến từ các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã sôi nổi tranh tài thông qua phần thi trắc nghiệm và những tiểu phẩm đặc sắc về phòng chống tác hại thuốc lá.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá: Giải pháp chính sách phù hợp” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10 vừa qua, các chuyên gia pháp lý đã thảo luận về sự sẵn sàng của hệ thống văn bản pháp luật trước hai đề xuất kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Một là cấm, hai là kinh doanh có điều kiện như thuốc lá điếu. Tiền Phong giới thiệu ý kiến của ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp.