Hàn Quốc thành lập lực lượng đặc biệt đối phó Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc sẽ phối hợp với quân đội Mỹ để sẵn sàng đối phó với Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng Tass ngày 9/1 dẫn nguồn tin từ Seoul cho biết, trong năm 2017, chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch thành lập một lực lượng đặc biệt, có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống nhạy cảm trong chiến tranh.

Theo đó, lực lượng đặc biệt của chính quyền Seoul sẽ phối hợp với quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để sẵn sàng đối phó với Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Lực lượng này được giao nhiệm vụ phá hủy trung tâm đầu não và các căn cứ quân sự quan trọng của đối phương.

Cấu trúc của lực lượng đặc biệt Hàn Quốc là khoảng 2.000 binh sĩ, và sẽ trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt nhất trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Mỹ cũng sẽ tham gia với tư cách huấn luyện và hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Soeul và Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG