Hàn Quốc điều 30 tàu, 8 máy bay tìm kiếm 9 ngư dân mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/2, các tàu và máy bay thuộc lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc lùng sục khắp vùng biển phía Tây Nam của nước này để tìm 9 ngư dân mất tích sau khi tàu của họ bị lật.
Hàn Quốc điều 30 tàu, 8 máy bay tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ảnh 1

Lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lật tàu. (Ảnh: Yonhap)

Lực lượng cảnh sát biển ở thành phố cảng Mokpo cho biết, 3 thuyền viên đã được một tàu thương mại gần đó cứu mạng sau vụ lật tàu hôm 4/2, trên vùng biển gần đảo Daebichi, gần huyện đảo Sinan.

Những người sống sót kể rằng phòng điều khiển nhanh chóng bị ngập nước, rồi con tàu 24 tấn chìm xuống.

Lực lượng chức năng đang lên kế hoạch trục vớt con tàu, nhưng không rõ 9 thuyền viên có còn ở trong tàu không.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết, 7 người mất tích là công dân nước này, còn 2 người là công dân nước ngoài, nhưng chưa xác nhận quốc tịch.

Hơn 30 tàu cảnh sát biển và ít nhất 8 máy bay của cảnh sát và quân đội tham gia tìm kiếm trong chiều 5/2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ đạo các quan chức huy động “mọi nguồn lực sẵn có” để mở rộng tìm kiếm và hỗ trợ gia đình những ngư dân mất tích, văn phòng của ông thông báo.

Theo AP, Yonhap
MỚI - NÓNG