Hàn Quốc: Cảnh sát điều đội vệ sĩ bảo vệ lãnh đạo phe đối lập sau tin nhắn đe dọa ám sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu tăng cường bảo vệ lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung, sau khi các nghị sĩ cảnh báo về một âm mưu ám sát tiềm tàng nhằm vào ông Lee, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Hàn Quốc: Cảnh sát điều đội vệ sĩ bảo vệ lãnh đạo phe đối lập sau tin nhắn đe dọa ám sát ảnh 1

Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. (Ảnh: Reuters)

Theo Yonhap, cảnh sát đã cử vệ sĩ đến bảo vệ ông Lee Jae-myung bắt đầu từ hôm nay, 18/3. Việc này dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng thời gian không xác định. Các thông tin chi tiết về đội vệ sĩ cũng không được tiết lộ.

Tuần trước, đảng Dân chủ đã thúc giục cảnh sát tăng cường an ninh cho ông Lee, sau khi một số nghị sĩ đảng này nhận được tin nhắn đe dọa về âm mưu ám sát ông Lee bằng một khẩu súng lục buôn lậu.

Cảnh sát đang tăng cường thu thập thông tin tình báo liên quan đến mối đe dọa, và sẽ mở cuộc điều tra khi có manh mối.

Tháng 1 năm ngoái, một người đàn ông đã tiếp cận ông Lee để xin chữ ký, sau đó đâm dao vào cổ ông. Theo truyền thông địa phương, thủ phạm đã bị kết án 15 năm tù.

Hàn Quốc: Cảnh sát điều đội vệ sĩ bảo vệ lãnh đạo phe đối lập sau tin nhắn đe dọa ám sát ảnh 2

Ông Lee được bảo vệ bởi vệ sĩ. (Ảnh: Yonhap)

Căng thẳng đã gia tăng ở Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12 năm ngoái, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của đất nước trong nhiều thập kỷ.

Ông Yoon phải đối mặt với phiên tòa hình sự về tội danh nổi loạn. Tòa án Hiến pháp cũng dự kiến sẽ ra phán quyết trong những ngày tới về việc nên luận tội và hay cách chức ông Yoon.

Cảnh sát đã chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra đụng độ vào ngày tòa tuyên án. Cả những người ủng hộ và phản đối ông Yoon đều đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình lớn.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã nhiều lần kêu gọi người dân chấp nhận và tôn trọng phán quyết của tòa án.

"Tôi chân thành kêu gọi mọi người tôn trọng và chấp nhận bất kỳ quyết định nào mà Tòa án Hiến pháp đưa ra", ông Choi phát biểu trong cuộc họp Nội các ngày 18/3. "Khi căng thẳng giữa những người ủng hộ và phản đối gia tăng trước quyết định quan trọng của Tòa án Hiến pháp, công chúng cũng lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực và xung đột".

Hàng trăm người ủng hộ ông Yoon đã xông vào tòa án hồi tháng 1 sau khi lệnh tạm giữ ông được gia hạn. Những người biểu tình quá khích đã đập vỡ cửa sổ và các vật dụng khác, trong một cuộc tấn công mà quyền tổng thống mô tả là "không thể tưởng tượng nổi".

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Badia Maidat (phải) giới thiệu bức tranh “Sự kiên cường” sau khi em gái Siham Maidat kể về mẹ. Ảnh: Thái An.

Những cây ô liu kiên cường

TPO - Hay tin hai người con của ông Mahmoud Maidat (một trong 15 nhà báo, kỹ thuật viên Algeria hy sinh ở Sóc Sơn trong chuyến bay thăm Việt Nam năm 1974) đang ở Hà Nội, tôi nóng lòng gặp họ ngay vì bố tôi từng là bộ đội không quân đóng quân ở sân bay Đa Phúc, con tôi từng học Trường THCS Việt Nam-Algeria...