Hạn chế tàu thuyền ngoài khơi, Triều Tiên có kế hoạch thử tên lửa?

0:00 / 0:00
0:00
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP
TPO - Hãng thông tấn Yonhap cho biết Triều Tiên đã tuyên bố hình thành vùng cấm ra khơi đối với tàu thuyền trên bờ biển phía Đông, cho thấy Bình Nhưỡng từng có kế hoạch phóng tên lửa.

Theo các nguồn tin quân sự, lệnh cấm ra khơi được áp dụng từ Chủ nhật đến thứ Hai ở khu vực Đông Bắc vùng biển Nhật Bản.

Lệnh cấm kiểu này thường được đưa ra trước khi Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa hoặc thử nghiệm vũ khí để cảnh báo tàu thuyền tránh xa một số khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên trên thực tế, không có vụ phóng tên lửa nào được ghi nhận ở Triều Tiên trong khoảng thời gian từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, theo các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc.

Trước đó, giới quan sát dự đoán Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã chỉ trích cuộc tập trận chung và tuyên bố sẽ khiến Seoul - Washington nhận ra rằng “họ đã đưa ra một sự lựa chọn nguy hiểm, do đó sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng vì sai lầm của mình”.

Hiện không rõ Triều Tiên đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí nhưng phải hoãn vì lí do kĩ thuật, hay chỉ muốn “tung hoả mù”. Nếu đã chuẩn bị thử nghiệm vũ khí, Triều Tiên vẫn có thể sẽ hiện thực hoá kế hoạch của mình vì cuộc tập trận ở Hàn Quốc đến ngày 26/8 mới kết thúc.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG