Israel: Liều ba của vắc-xin Pfizer hiệu quả 86% ở nhóm trên 60 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Một cụ bà người Israel đi tiêm vắc-xin. Ảnh: Reuters
Một cụ bà người Israel đi tiêm vắc-xin. Ảnh: Reuters
TPO - Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở Israel cho biết liều thứ ba của vắc-xin Pfizer có hiệu quả 86% ở những người trên 60 tuổi.

Kết quả trên được đưa ra sau khảo sát của Tổ chức Bảo trì Y tế (HMO) Maccabi - đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho khoảng một phần tư dân số 9,3 triệu dân của Israel.

Maccabi so sánh hiệu quả của vắc-xin giữa nhóm 149.144 người trên 60 tuổi tiêm liều thứ ba ít nhất một tuần trước, với nhóm 675.630 người khác chỉ tiêm hai liều từ tháng Một đến tháng Hai. Hai nhóm có hồ sơ nhân khẩu học tương tự nhau.

Kết quả cho thấy 37 người đã nhận kết quả dương tính sau mũi tiêm thứ ba. Trong khi đó, số ca dương tính sau khi tiêm đủ hai mũi là 1.064 ca.

Maccabi không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ nghiêm trọng của 37 ca dương tính, hoặc liệu những người này có bệnh lý nền nào hay không.

Israel bắt đầu tiêm vắc-xin Pfizer liều ba vào tháng trước để làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Delta. Khoảng 1,1 triệu người Israel đủ điều kiện - bao gồm những người trên 50 tuổi, nhân viên y tế và một số đối tượng khác - đã được tiêm vắc-xin liều thứ ba.

Pfizer trước đó cho biết hiệu quả của vắc-xin sẽ giảm theo thời gian, và việc tiêm liều thứ ba sẽ giúp kháng thể trung hoà tăng trở lại, từ đó giúp bảo vệ tốt hơn trước các biến thể Delta, Beta.

Tuy nhiên, các quan chức y tế Israel lo ngại rằng số ca bệnh sẽ tiếp tục gia tăng do 1,1 triệu người khác - chiếm khoảng 11% dân số Israel - vẫn chưa được tiêm chủng. Các ca bệnh nghiêm trọng cũng tiếp tục gia tăng, chủ yếu là ở những người chưa được tiêm phòng.

Ngoài Israel, Mỹ và một số quốc gia châu Âu khác đang và sẽ sớm tiêm vắc-xin tăng cường cho người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch. Từ đó tiếp tục xem xét việc tiêm vắc-xin liều ba cho toàn dân.

Tại Mỹ, người trưởng thành có thể tiêm nhắc lại 8 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai của vắc-xin Pfizer, Moderna. Các điểm tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm liều tăng cường từ ngày 20/9. Tất cả những người đã tiêm đủ liều từ ngày 20/1 trở về trước đều có thể được tiêm liều thứ ba.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.