Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận, Triều Tiên tuyến bố sẽ có mối đe doạ lớn hơn

0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ Triều Tiên bên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia. (Ảnh: Reuters)
Quốc kỳ Triều Tiên bên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hàn Quốc và Mỹ sẽ đối mặt với những mối đe doạ an ninh lớn hơn nếu tiến hành cuộc tập trận chung theo kế hoạch trong tuần này, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, hôm nay tuyên bố.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu đợt tập trận sơ bộ từ ngày 10/8, bất chấp cảnh báo trước đó của Bình Nhưỡng rằng việc tập trận sẽ kéo lùi những tiến triển đạt được trong quan hệ liên Triều.

Các cuộc tập trận là “hành động tự huỷ diệt, không được chào đón” sẽ đe doạ người dân Triều Tiên và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bà Kim Yo Jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, nói trong tuyên bố được hãng tin KCNA đăng tải.

“Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối mặt với mối đe doạ an ninh lớn hơn nếu phớt lờ những lời cảnh báo của chúng tôi bằng cách tiến hành các cuộc tập trận nguy hiểm”, bà Kim nói.

Quan chức này cáo buộc Hàn Quốc “cư xử gian trá” khi tiến hành tập trận không lâu sau khi đường dây nóng giữa hai miền được nối lại để giảm nhiệt căng thẳng.

Phản ứng của Triều Tiên đối với đợt tập trận lần này có thể sẽ cản trở nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm mở lại văn phòng liên lạc mà Bình Nhưỡng cho nổ tung hồi năm ngoái và tổ chức gặp thượng đỉnh lần nữa để khôi phục quan hệ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua nói rằng thời điểm, quy mô và cách thức tổ chức tập trận vẫn chưa được quyết định. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc từ chối bình luận.

Mỹ có khoảng 28.500 binh lính đồn trú ở Hàn Quốc như một phần di sản của cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Quy mô các cuộc tập trận được giảm xuống trong những năm gần đây để thúc đẩy đối thoại nhằm dỡ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và đối lấy việc Mỹ nới lỏng trừng phạt. Nhưng đàm phán Mỹ - Triều bế tắc từ năm 2019. Chính quyền Biden khẳng định sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, tuỳ thuộc vào hành động của Bình Nhưỡng.

Bà Kim nói rằng các hành động của Mỹ cho thấy việc Washington nói về ngoại giao chỉ là sự “che đậy đạo đức giả” cho chính sách hung hăng đối với bán đảo, và rằng hoà bình sẽ chỉ có thể đến nếu Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi Hàn Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG