Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng an ninh

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp. (Ảnh: KCNA)
TPO - Triều Tiên hôm nay nhắc lại lời đe doạ sẽ đáp trả đợt tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc mà họ gọi là tập dượt xâm lược, trong khi Washington khẳng định chiến dịch chỉ mang tính chất phòng vệ để bảo vệ an ninh cho Hàn Quốc.

Trong tuyên bố được báo chí nhà nước đăng tải, quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yong Chol lên án Hàn Quốc tiếp tục tập trận chung với đồng minh và cảnh báo rằng sẽ đáp trả để khiến Seoul “từng phút nhận ra” rằng họ đã rơi vào khủng hoảng an ninh.

Trước đó 1 ngày, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nói rằng hoạt động tập trận chung “là biểu hiện rõ ràng nhất cho chính sách thù địch của Mỹ” đối với Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ làm việc nhanh hơn để tăng cường năng lực tấn công phủ đầu.

Mỹ và Hàn Quốc chưa xác nhận khi nào cuộc tập trận diễn ra hay những thông tin cụ thể khác, nhưng báo chí trong nước nói rằng đợt huấn luyện sơ bộ đang diễn ra trong tuần này để thiết lập cuộc tập trận giả lập trên máy tính có quy mô lớn hơn từ ngày 16-26/8.

Phát biểu với báo chí tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh rằng hoạt động tập trận này “đơn thuần mang bản chất phòng vệ”.

“Thứ hai, như chúng tôi nhiều lần khẳng định, Mỹ không có ý định thù địch nào với Triều Tiên. Chúng tôi ủng hộ đối thoại liên Triều, ủng hộ trao đổi giữa hai miền và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác ở Hàn Quốc để đạt mục tiêu đó”, ông Price nói.

Triều Tiên thường gia tăng sức ép lên Hàn Quốc mỗi khi không nhận được những điều họ muốn từ Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang tận dụng mong muốn của Hàn Quốc về việc thúc đẩy trao đổi liên Triều, gây sức ép để Seoul dừng tập trận chung và tranh thủ nước nước này để ép Washington nhượng bộ trong khi tiến trình đối thoại nhìn chung vẫn bế tắc.

Vài giờ sau khi bà Kim Yo Jong ra tuyên bố hôm 10/8, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các quan chức Triều Tiên không phản hồi cuộc gọi của họ qua đường dây chung. Các đường dây nóng đã được nối lại sau hơn 1 năm bị ngắt, và hai bên gọi đây là cử chỉ hoà giải.

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.